Một công nhân Vũng Áng bị băng chuyền cắt đứt đầu

Google News

Xe tải chở gỗ dăm chuẩn bị đổ gỗ xuống dàn tải băng chuyền thì nạn nhân thò đầu vào kẽ hở, bị băng chuyền cắt đứt đầu.

Trung tá Phạm Thanh Sơn, phó chỉ huy trưởng biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, lúc 1h sáng nay (15/9), một tai nạn thương tâm xảy ra tại cầu cảng số 2 thuộc Công ty cổ phần cảng Vũng Áng.
Nạn nhân là anh Trần Công Đạo (36 tuổi, trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Vụ tai nạn xảy ra khi xe tải chở gỗ dăm chuẩn bị đổ gỗ xuống dàn tải băng chuyền thì anh Đạo thò đầu vào kẽ hở giữa thiết băng chuyền nên bị băng chuyền cắt đứt đầu.
Anh Đạo là công nhân Công ty TNHH Cát Phú. Công ty này ở Quảng Bình nhưng có một dàn tải băng chuyền gỗ dăm hoạt động tại cầu cảng số 2 thuộc cảng Vũng Áng.
Đại tá Đặng Hoài Sơn-trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết sau vụ tai nạn, công an huyện đã đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và báo tin cho gia đình nạn nhân.
Sáng cùng ngày, gia đình đã đưa nạn nhân về quê an táng.

Theo V.TOÀN/Tuổi Trẻ

Bình luận(0)