Đột nhập trường cao đẳng, phá két trộm 1,7 tỷ đồng

Google News

(Kiến Thức) - Kẻ gian nửa đêm vượt mặt bảo vệ, đột nhập phòng Tài vụ trường Cao Đẳng Hải Dương, phá két trộm 1,7 tỷ đồng, là học phí của các sinh viên.

Ngày 3/10, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Bá Liên, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hải Dương (đường Nguyễn Thị Duệ, TP Hải Dương) cho biết, nhà trường vừa bị kẻ gian đột nhập, phá két trộm 1,7 tỷ đồng.
 Trường Cao đẳng Hải Dương, nơi xảy ra vụ trộm cắp.
Cụ thể sự việc, đêm ngày 30/9, rạng sáng ngày 1/10, kẻ gian đã vượt qua cổng bảo vệ nhà trường, đột nhập vào phòng Tài vụ, phá cửa phòng, sau đó phá két từ phía sau để lấy trộm 1,7 tỷ đồng. Sự việc chỉ được phát hiện và báo cáo lãnh đạo nhà trường vào sáng 1/10 khi bảo vệ đi kiểm tra.
Kẻ gian đột nhập, phá két lấy trộm 1,7 tỷ đồng.
“Khi nhận được tin báo, tôi chạy xuống hiện trường thì cửa phòng tài vụ đã bị cắt khóa, kính cửa cũng bị đập vỡ, chiếc két bị đập phá từ phía sau, số tiền 1,7 tỷ đồng là toàn bộ tiền học phí, nguồn thu đầu năm học, bảo hiểm sinh viên đã bị kẻ trộm lấy cắp. Ngay sau đó, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo lên Công an TP Hải Dương để phối hợp điều tra làm rõ, truy bắt kẻ trộm cắp”, ông Lê Bá Liên cho biết.
Ông Lê Bá Liên, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hải Dương (bên phải) trao đổi với PV 
Sự việc trên đã gây hoang mang cho các học sinh, sinh viên đang theo học tại trường này. Theo ông Lê Bá Liên, trường đang đợi kết luận điều tra của công an. Trong trường hợp không tìm thấy số tiền bị mất thì nhà trường sẽ phải tìm ra giải pháp thích hợp. "Trong lúc chờ đợi chúng tôi chỉ có thể tăng cường công tác bảo vệ và trấn an tâm lý cho sinh viên", ông Liên nói.
Ngay khi sự việc xảy ra, bảo vệ ca trực đêm 30/9 đã bị cho nghỉ tạm thời để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc vẫn đang được công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ…
Hải Ninh

Bình luận(0)