Công ty của Phó TGĐ Tô Công Lý vừa bị bắt từng tặng Cà Mau 2 xe Lexus

3 năm trước, doanh nghiệp do Tô Công Lý làm Phó tổng giám đốc đã tặng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau 2 xe Lexus. Ông này cũng là người sa thải nữ công nhân nhặt được vàng trong rác.

Sáng 18/8, dư luận ở Cà Mau xôn xao khi hay tin ông Tô Công Lý (35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Công Lý ở phường 8, TP Cà Mau) bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Thiếu gia" này là con trai trưởng của ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, và là một đại gia có tiếng về điện gió ở Việt Nam.
Công ty Công Lý là chủ đầu tư Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Điện gió Khai Long ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau và Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tham gia dự án Nhà máy điện gió Công Lý Sóc Trăng giai đoạn 1 (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng) và giai đoạn 3 Nhà máy Điện gió Bạc Liêu (Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu làm chủ đầu tư).
Cong ty cua Pho TGD To Cong Ly vua bi bat tung tang Ca Mau 2 xe Lexus
 
Tặng 2 xe Lexus cho tỉnh Cà Mau đi kiểm tra đê điều
Ở Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng, ông Lý rất được nhiều người biết đến vì thường ngồi trên xe Lexus và siêu xe Bentley cùng gắn biển số ngoại giao. Bạn bè thường thấy ông Lý sử dụng điện thoại Vertu và Bentley sang trọng.
3 năm trước, báo chí phát hiện công ty gia đình của ông Lý tặng 2 xe sang Lexus GX 460 trị giá trên 6 tỷ đồng cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau (biển số xanh 80A-338.39 và 80A-369.69).
Cha của ông Lý khi đó lên tiếng nói rằng doanh nghiệp có khu du lịch sinh thái, dự án Nhà máy điện gió Khai Long ở Đất Mũi và nhà máy xử lý rác thải Cà Mau. Quê ở Cà Mau nên ông Tô Hoài Dân muốn tặng cho quê hương những gì mà chính quyền và nhân dân cần.
"Tôi hỗ trợ tỉnh Cà Mau nhiều tỷ đồng để làm đường, xây nhà cho người nghèo... Thấy chính quyền địa phương không có ôtô đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho việc kiểm tra đê điều hoặc đón những đoàn công tác Trung ương nên tặng 2 xe phục vụ cho việc công. Việc làm này là tự nguyện, minh bạch, không vụ lợi", ông Tô Hoài Dân chia sẻ.
Lúc đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng khẳng định địa phương tiếp nhận 2 xe Lexus có tổng giá trị trên 6,2 tỷ đồng do Công ty Công Lý tặng là đúng quy định, minh bạch, sử dụng vào mục đích công.
Theo người đứng đầu chính quyền Cà Mau, tháng 3/2016, doanh nghiệp tặng xe nêu rõ mục đích là để tỉnh phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo tình hình biến đổi khí hậu nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng chống cháy rừng... Lúc đó, Chính phủ không cho mua xe công, địa phương đang thiếu xe sử dụng để đi địa hình rừng, đê biển.
Sau khi báo chí lên tiếng, tỉnh Cà Mau đã trả lại 2 xe sang cho Công ty Công Lý.
Thua kiện nữ công nhân nhặt được vàng trong rác
Nhắc đến Công ty Công Lý, nhiều người ở Cà Mau nhớ rất rõ chuyện ông Lý trực tiếp ký quyết định sa thải nữ công nhân nhặt được vàng trong rác là chị Phạm Tuyết Mai (39 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi) cách đây 5 năm. Lý do chị Mai bị đuổi việc là vi phạm nội quy kiểm soát ra, vào cổng và chống trộm cắp do Tổng giám đốc Công ty Công Lý ký ngày 20/3/2013.
Sự việc bắt đầu ngày 4/8/2014. Trong lúc phân loại rác tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, chị Mai nhặt được chiếc ví chứa 2 chỉ vàng 24K và 4,7 lượng vàng 18K. Do không báo lãnh đạo nên nữ công nhân bị nhà máy yêu cầu giao nộp toàn bộ số vàng nhặt được.
Chi Mai không đồng ý với cách giải quyết này nên công an được mời đến. Số vàng này sau đó được Công an phường Tân Xuyên chuyển đến Công an TP Cà Mau để tìm chủ sở hữu.
Tại cuộc họp ngày 13/8/2014, nữ công nhân bị lãnh đạo nhà máy cho rằng đã vi phạm quy định của công ty. Chị Mai sau đó nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do ông Lý ký.
Không đồng tình với quyết định này, nữ công nhân khởi kiện Công ty Công Lý và được tòa án tuyên thắng kiện.
Ngoài việc hủy quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, tòa án buộc bị đơn nhận chị Mai trở lại làm việc, trả lương trong thời gian công nhân này không đi làm (trên 76 triệu đồng) và bị truy nộp các khoản bảo hiểm dành cho người lao động kể từ ngày ra quyết định cho đến khi chị Mai làm việc trở lại.

Tài sản vợ chồng đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ được chia thế nào?

(Kiến Thức) - Sau 3 năm ồn ào, cuộc ly hôn và tranh chấp tài sản giữa vợ chồng đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ đã được tòa phán xử. Vậy nếu theo phán xét ông Vũ hưởng 60% và bà Thảo 40% thì tài sản của hai người được chia thế nào?

Sau khi tuyên bố đồng thuận cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ Lê Hoàng Diệp Thảo ly hôn, tòa cũng đã đưa ra phán xử cuối cùng về việc phân chia tài sản giữa hai người. Theo đó, ông Vũ được hưởng 60% tài sản, được điều hành Trung Nguyên, còn bà Thảo hưởng 40%.
Tai san vo chong dai gia Dang Le Nguyen Vu duoc chia the nao?
 Trong khi bà Thảo bật khóc tại phiên tòa thì ông Vũ lại thoải mái cười tươi. Ảnh: Internet.

Thân thế “khủng” của Phó TGĐ công ty Công Lý bị bắt ở Cà Mau

(Kiến Thức) - Thiếu gia Tô Công Lý vừa  bị bắt ở Cà Mau là con trai ông Tô Hoài Dân - Tổng Giám đốc của Công ty Công Lý. Ông Lý là một đại gia có tiếng ở miền Tây, từng đi xe ô tô biển số ngoại giao và có còi hú riêng.

Thân thế “khủng” của Phó Tổng Giám đốc Công ty Công Lý vừa bị bắt
Thông tin về vụ việc Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Công Lý - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, Thương mại - Du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đang gây xôn xao dư luận.

Lý do bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị xem lại bản án ly hôn

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV cho biết đã có văn bản đề nghị TAND Cấp cao, VKSND Cấp cao tại TP.HCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật về vụ ly hôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ngày 22.5, tin từ Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV cho biết đã nhận được đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (sinh năm 1973), nguyên đơn trong vụ án ly hôn với bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) khiếu nại và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại bản án hôm nhân gia đình sơ thẩm số 291/2019 của Tòa án nhân dân TP.HCM vì lý do có “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới