Đấu thầu ở Ban QLDA khu vực Bù Đăng: Dấu hỏi về tính cạnh tranh khi "tân binh" liên tục thắng

Tại Ban QLDA khu vực Bù Đăng, nhiều gói thầu xây lắp tiền tỷ liên tục được trao cho các doanh nghiệp mới như Công ty XNK 368, Công ty XNK 379. Kịch bản trúng thầu có sự tương đồng đáng chú ý, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.

Dữ liệu đấu thầu công khai thời gian gần đây tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ cho thấy một hiện tượng đáng chú ý: nhiều gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước liên tiếp được trao cho các doanh nghiệp còn khá mới trên thị trường, theo những kịch bản có nhiều điểm tương đồng.

Tần suất trúng thầu cao của các "tân binh"

Theo ghi nhận từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong ngày 30/7/2025, Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng (Ban QLDA khu vực Bù Đăng) đã hoàn tất việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Quyết định số 62/QĐ-BQLDA, ông Phạm Văn Thành - Giám đốc Ban QLDA khu vực Bù Đăng đã ký phê duyệt cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 368 (MST: 3801215972; địa chỉ tại huyện Bù Đốp, Bình Phước cũ; Giám đốc: ông Bùi Quốc Hưng) trúng Gói thầu số 01: Xây dựng (Mã TBMT: IB2500319700-00). Giá trúng thầu là 5.877.760.230 VND, so với giá gói thầu 6.028.264.511 VND, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,5%.

12-4965.jpg
Nguồn MSC

Cùng ngày, tại Quyết định số 65/QĐ-BQLDA, ông Phạm Văn Thành tiếp tục ký phê duyệt cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 379 (MST: 3801289526; địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai; Giám đốc: ông Nguyễn Thái Bình) trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500319834-00). Giá trúng thầu là 5.354.722.376 VND so với giá gói thầu 5.491.638.994 VND, tỷ lệ tiết kiệm cũng ở mức 2,5%.

Mặc dù cả hai doanh nghiệp đều có đăng ký năng lực hoạt động xây dựng hợp lệ, việc các doanh nghiệp mới nhanh chóng tiếp cận và giành được các hợp đồng giá trị lớn tại cùng một chủ đầu tư là một diễn biến đáng quan tâm dưới góc độ quản lý.

Sự tham gia lặp lại của một đối thủ cạnh tranh

Một điểm chung trong hồ sơ của cả hai gói thầu nêu trên là sự tham gia của cùng một đối thủ duy nhất: Công ty TNHH MTV Xây dựng Trần Thiện (MST: 3801135163; địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai; Giám đốc: ông Trần Minh Thiện).

Trong cả hai cuộc thầu, Công ty Trần Thiện đều là nhà thầu không trúng thầu. Tại gói thầu của Công ty XNK 368, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 84/BCĐG ngày 28/7/2025 cho thấy cả hai nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" về năng lực, kỹ thuật, và Công ty Trần Thiện không được lựa chọn do có giá dự thầu cao hơn. Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại gói thầu của Công ty XNK 379.

Việc một nhà thầu liên tục tham gia và chỉ trượt thầu trước các nhà thầu khác nhau tại cùng một bên mời thầu, cùng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, đặt ra những câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực tế của các cuộc thầu này.

Góc nhìn chuyên gia và pháp lý

Nhận định về hiện tượng này, Chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hân cho biết: "Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm ở mức 2,5% và lặp lại ở nhiều gói thầu là một chỉ số cho thấy mức độ cạnh tranh có thể chưa cao. Khi cạnh tranh hạn chế, nguy cơ không lựa chọn được nhà thầu tối ưu về chi phí là hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn ngân sách."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Việc các gói thầu liên tục diễn ra theo cùng một kịch bản, với sự tham gia cố định của các bên, là một dấu hiệu mà các cơ quan quản lý cần quan tâm, giám sát."

Luật sư Hương nhấn mạnh thêm: "Để đảm bảo tính khách quan, cần xem xét liệu có tồn tại các hành vi có thể dẫn đến việc làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu hay không. Khoản 3, Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 nghiêm cấm các hành vi thông thầu, bao gồm việc thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên kia để một bên thắng thầu."

Diễn biến tại Ban QLDA khu vực Bù Đăng đang cần sự giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo nguồn vốn công được sử dụng hiệu quả và đúng quy định.

Vậy, nhà thầu thường xuyên không trúng thầu - Công ty Trần Thiện có năng lực thực tế ra sao? Kỳ 2 sẽ phân tích hồ sơ đấu thầu đầy mâu thuẫn của doanh nghiệp này dựa trên dữ liệu thực tế.

Gói thầu gần 2 tỷ tại CĐ Y tế Đồng Tháp: Một mình một ngựa, tiết kiệm ra sao?

Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu mua sắm thiết bị điện tử của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Một gói thầu mua sắm công có giá trị gần 2 tỷ đồng tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng cuối cùng chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất một nhà thầu và sau đó được phê duyệt trúng thầu. Câu chuyện này không mới trong hoạt động đấu thầu, nhưng nó một lần nữa dấy lên những câu hỏi về việc làm sao để tối ưu hóa tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế - những mục tiêu cốt lõi mà Luật Đấu thầu hướng tới.

Khi cuộc đấu rộng rãi chỉ có một nhà thầu

Gói thầu thiết bị dạy học 12,6 tỷ đồng: Cuộc đua "nóng" giữa 7 ông lớn và hàng loạt kiến nghị

Gói thầu "Chi phí cung cấp, lắp đặt trang thiết bị dạy học" tại Cần Thơ, trị giá 12,6 tỷ đồng, đang đối mặt với hàng loạt kiến nghị từ nhà thầu. 7 doanh nghiệp nộp hồ sơ, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những tranh cãi về tính minh bạch.

Gói thầu "Chi phí cung cấp, lắp đặt trang thiết bị dạy học" (Mã TBMT: IB2500292218) thuộc dự án "Mua sắm trang thiết bị phục vụ thay sách các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (giai đoạn 4)" tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đấu thầu. Với tổng giá dự toán lên đến 12.655.601.000 đồng, gói thầu này đã thu hút sự quan tâm của 7 nhà thầu, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh đầy kịch tính.

2-3377.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

"Đại chiến" Bảo hiểm Dầu khí: Ai sẽ "ẵm" gói thầu 2,9 tỷ đồng?

Gói thầu "Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP niên hạn 2025-2026" trị giá gần 3 tỷ đồng đang trở thành tâm điểm chú ý của giới bảo hiểm, khi 3 "ông lớn" cùng bước vào cuộc đua cam go.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh nóng bỏng với sự xuất hiện của gói thầu "Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho Cán bộ nhân viên cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP niên hạn 2025-2026" (Mã TBMT: IB2500339248) trị giá lên đến 2.946.141.433 đồng. Đây không chỉ là một gói thầu có giá trị lớn mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi sự góp mặt của 3 "ông lớn" trong ngành bảo hiểm Việt Nam.

2.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Đọc nhiều nhất

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.

Tin mới

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.