Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong (trụ sở tại 124 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Tân Bình, TP HCM) đang trở thành một cái tên gây chú ý trong cộng đồng đấu thầu khi liên tiếp giành chiến thắng tại các gói thầu cung cấp hóa chất quy mô lớn trong năm 2025. Đáng chú ý, các gói thầu này đều ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất cao, vượt xa mức trung bình thường thấy trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa công nghiệp.
Mới đây nhất, tại gói thầu "03MSHH-SXKD-2025: Cung cấp NH3 phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3" (Mã TBMT: IB2500059163), Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong đã được phê duyệt trúng thầu với giá 94.788.500.650 đồng. So với giá dự toán của gói thầu là 112.810.075.237 đồng, doanh nghiệp này đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm hơn 18 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá khoảng 15,97%.
Để giành được hợp đồng "khủng" này, nhà thầu có trụ sở tại TP HCM đã phải vượt qua 3 đối thủ cạnh tranh khác. Kết quả mở thầu cho thấy, giá dự thầu của Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong là thấp nhất (94,7 tỷ đồng), trong khi các nhà thầu khác như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Kinh doanh nhà Vĩnh Lộc chào giá 99,8 tỷ đồng; Liên danh Hồng Hà - PVCHEM CS chào 100,6 tỷ đồng và Công ty TNHH Hóa chất và Xây dựng Phú Mỹ chào tới 106,9 tỷ đồng. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số KQ2500059163_2504050522 ngày 05/04/2025 đã chính thức xác nhận vị thế chiến thắng của Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong.
Không dừng lại ở đó, tại gói thầu "Cung cấp hóa chất phục vụ sản xuất điện năm 2025 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ" (Mã TBMT: IB2500443613), Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong tiếp tục gây ngạc nhiên với tỷ lệ tiết kiệm lên tới 36,88%. Giá dự toán gói thầu này là 9.378.022.410 đồng, nhưng giá trúng thầu chỉ dừng lại ở mức 5.919.745.500 đồng.
Tại gói thầu này, đối thủ trực tiếp là Công ty Cổ phần Hóa chất và Môi trường An Phú đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ do không chứng minh được đủ điều kiện kinh doanh các loại hóa chất hạn chế và hóa chất kinh doanh có điều kiện như Hydrazine và Amoniac theo quy định của Luật Hóa chất. Một đối thủ khác là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu dù vượt qua các bước đánh giá nhưng do giá dự thầu cao hơn (6,5 tỷ đồng) nên chỉ xếp hạng thứ hai.
Trao đổi về hiện tượng tiết kiệm cao trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng là tín hiệu tích cực của Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, với những gói thầu có tỷ lệ giảm giá sâu như gần 37%, chủ đầu tư cần tăng cường trách nhiệm giải trình và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo chất lượng hàng hóa đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu".
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế là những mục tiêu hàng đầu. Việc nhà thầu bỏ giá thấp có thể do lợi thế về nguồn cung hoặc tối ưu hóa quy trình vận hành. Nhưng đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần lưu ý đến năng lực tài chính và tính chính xác của các số liệu kê khai để tránh những rủi ro phát sinh sau khi ký kết hợp đồng".
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:
[Kỳ 2] Chân dung nhà thầu "quen mặt" tại các nhà máy nhiệt điện: Từ Duyên Hải đến Cần Thơ.