Những ngày cuối năm 2025, công tác phòng chống thiên tai và khắc phục sạt lở tại các địa bàn trọng điểm đang được tỉnh An Giang đẩy mạnh. Trong bối cảnh đó, kết quả lựa chọn nhà thầu tại các dự án thủy lợi cấp bách luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Quyết định phê duyệt trong ngày đầu tháng 12
Theo tài liệu phóng viên có được, ngày 04/12/2025, ông Nguyễn Đức Duy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1082/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 09. Đây là gói thầu quan trọng về thi công xây dựng công trình thuộc dự án Gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi, xã Khánh Bình, huyện An Phú cũ.
Gói thầu số 09 có giá dự toán được duyệt là 5.037.312.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa do cấp tỉnh quản lý năm 2025. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
Cuộc đua "tam mã" và lỗi sơ đẳng của nhà thầu
Quá trình mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 07/11/2025 cho thấy có 03 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Các đơn vị bao gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng TMD; Công ty Cổ phần Hoàng Anh và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Chí Trung.
Tuy nhiên, hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Chí Trung (MST: 1602047409) đã sớm bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 79/BCĐG-TVGT của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang, nhà thầu này không đạt do thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ngắn hơn so với yêu cầu quy định. Cụ thể, bảo lãnh của nhà thầu này chỉ có hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 03/11/2025, trong khi yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT) là 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu (07/11/2025).
Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC và Luật Đấu thầu 2023, bảo đảm dự thầu là điều kiện tiên quyết. Việc nhà thầu nộp bảo lãnh thiếu ngày hiệu lực được coi là lỗi không thể bổ sung hay làm rõ, dẫn đến việc bị loại ngay lập tức để đảm bảo tính công bằng".
Lợi thế từ chiến lược giảm giá sâu
Sau khi Công ty Chí Trung bị loại, cuộc cạnh tranh chỉ còn lại giữa Công ty Cổ phần Xây dựng TMD và Công ty Cổ phần Hoàng Anh. Cả hai đơn vị đều vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật với kết quả "Đạt" 06/06 nội dung theo tiêu chuẩn đánh giá.
Bước vào vòng đánh giá tài chính, ưu thế thuộc về Công ty Cổ phần Xây dựng TMD. Đơn vị này chào giá dự thầu ban đầu là 5.032.407.302 đồng và đưa ra giá trị giảm giá lên tới hơn 447 triệu đồng. Sau giảm giá, giá dự thầu của doanh nghiệp này chỉ còn 4.584.523.052 đồng.
Trong khi đó, đối thủ là Công ty Cổ phần Hoàng Anh chào giá sau giảm giá là 4.706.982.144,8 đồng. Với mức giá cạnh tranh hơn, Công ty Cổ phần Xây dựng TMD đã chính thức được phê duyệt trúng thầu với giá 4.584.523.052 đồng.
Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này đạt khoảng 8,98%, tương đương giảm chi cho ngân sách hơn 452 triệu đồng. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh các gói thầu xây lắp thường có tỷ lệ tiết kiệm thấp. Tuy nhiên, dư luận cũng đặt câu hỏi về việc liệu mức giảm giá sâu này có ảnh hưởng đến chất lượng thi công tại một dự án có tính chất đặc thù như gia cố sạt lở đê điều?
Theo quyết định phê duyệt, thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng là 120 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Chủ đầu tư đã giao Chi cục Thủy lợi An Giang tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng theo đúng quy định.
Năng lực thực sự của nhà thầu trúng thầu ra sao và "bức tranh" hoạt động trong năm 2025 của đơn vị này có gì đặc biệt?
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:
[Kỳ 2] Soi năng lực Công ty Xây dựng TMD qua bức tranh trúng - trượt thầu năm 2025