Bài toán minh bạch trong đấu thầu thiết bị và trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư [Kỳ 3]

Từ trường hợp trúng thầu của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao, các chuyên gia pháp lý đặt ra vấn đề về tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm của các đơn vị tư vấn thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự việc 4 nhà thầu cùng bị loại ở bước kỹ thuật tại Gói thầu số 13 tại Trường trung cấp nghề Châu Đốc một lần nữa dấy lên tranh luận về tiêu chí "Catalogue hãng sản xuất". Mặc dù đây là tiêu chí quan trọng để xác định chất lượng hàng hóa, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể trở thành "công cụ" để Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chọn lọc nhà thầu theo ý muốn.

Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trong báo cáo đánh giá E-HSDT của Gói thầu số 13, đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng TBT đã ghi nhận hàng loạt sai sót về Catalogue của các nhà thầu giá thấp, từ việc thiếu liên kết website đến việc đóng dấu treo không đúng quy định.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) phân tích: "Dưới góc độ pháp lý, nếu các tiêu chí về Catalogue được quy định quá chi tiết hoặc mang tính đặc thù mà chỉ một vài hãng sản xuất hoặc nhà phân phối đáp ứng được, thì đó là dấu hiệu của việc cài cắm tiêu chí. Chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về tính cần thiết của các tiêu chí này đối với chất lượng thực tế của dự án".

Về hiệu quả kinh tế, việc trúng thầu với giá 5.339.257.000 đồng trong khi dự toán là 5.463.705.000 đồng chỉ giúp ngân sách tiết kiệm được khoảng 124 triệu đồng (tương đương 2,27%). Đây là mức tiết kiệm được giới chuyên gia đánh giá là thấp so với tính chất cạnh tranh của đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ khẳng định: "Hiệu quả kinh tế không chỉ đo bằng giá trị giảm thầu tuyệt đối mà còn ở việc tạo ra cơ hội bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp có năng lực. Khi các nhà thầu chào giá thấp hơn hàng trăm triệu đồng bị loại bởi những lỗi hình thức, đó là một tổn thất về cơ hội tiết kiệm ngân sách".

Để nâng cao tính minh bạch, cần có sự vào cuộc giám sát của cơ quan chức năng tỉnh An Giang. Việc rà soát lại quy trình đánh giá E-HSDT và các tiêu chí kỹ thuật tại các gói thầu mà Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao đã trúng sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho những nghi vấn của dư luận.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Chân dung Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao: "Sát thủ" gói thầu hàng hóa tại An Giang [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia 160 gói thầu và tỷ lệ trúng thầu dày đặc tại các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh An Giang, doanh nghiệp này đang cho thấy vị thế "áp đảo" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao (MSDN: 0309929862) thành lập từ năm 2010, do ông Hoàng Anh Tuấn làm đại diện pháp luật. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 160 gói thầu, trong đó trúng tới 78 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 874 tỷ đồng.

Dữ liệu phân tích cho thấy An Giang là thị trường "trọng điểm" của nhà thầu này. Một trong những Chủ đầu tư "ruột" là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang. Tại đây, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao đã tham gia 10 gói thầu và trúng tới 9 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 90% với tổng giá trị gần 99 tỷ đồng.

Công ty Khang Long: Đối thủ "tự ngã", dễ dàng trúng thầu tại Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Dù có 3 nhà thầu tham dự, nhưng Công ty Khang Long dễ dàng trúng thầu tại Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức do 2 đối thủ bị loại vì hồ sơ năng lực và kỹ thuật không đạt yêu cầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/11/2025, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Phạm Hữu Lộc đã ký Quyết định số 346/QĐ-CNTĐ-KHTC, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công cải tạo sửa chữa". Gói thầu này thuộc dự án sửa chữa các khu vực: chống thấm sàn mái khu H, thay mái tôn khu bếp khoa Du lịch, hệ thống thoát nước khu A, sân bóng, bãi xe.

qd.jpg
Quyết định số 346/QĐ-CNTĐ-KHTC, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công cải tạo sửa chữa". Nguồn: MSC

Gói thầu số 13 tại Trường trung cấp nghề Châu Đốc: "Ngã ngựa" hàng loạt vì Catalogue [Kỳ 1]

Tại Gói thầu số 13 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Châu Đốc (An Giang), hàng loạt nhà thầu chào giá thấp đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật bởi rào cản từ tài liệu Catalogue.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị (giảng dạy, làm việc) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Châu Đốc có giá dự toán 5.463.705.000 đồng. Tại biên bản mở thầu ngày 17/09/2025, có 5 nhà thầu tham dự gồm: Liên danh Gói thầu số 13; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phan Vũ; Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân; Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao và Công ty Cổ phần Quốc tế MBA.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC

Đọc nhiều nhất

Tin mới