Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năm 2025 là một năm bận rộn của Công ty TNHH Quang Minh khi trúng liên tiếp 9 gói thầu với giá trị lớn. Tuy nhiên, đi kèm với những con số trúng thầu ấn tượng là áp lực về nguồn lực tài chính, nhân sự và máy móc để đáp ứng cùng lúc nhiều công trường.
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về Công ty TNHH Quang Minh: Công ty Quang Minh và những gói thầu tiết kiệm "khủng" tại Ngã Năm; Dấu ấn nhà thầu Quang Minh: Từ Hậu Giang cũ đến Cần Thơ
Theo báo cáo đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ STD (đơn vị tư vấn), mặc dù Công ty TNHH Quang Minh đạt các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, nhưng mức giảm giá tự nguyện quá cao (từ 15% đến 22,7%) tại các gói thầu mới nhất tại Ngã Năm vẫn là một dấu hỏi lớn về bài toán kinh tế.
Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu không chỉ dựa trên giá thấp nhất mà còn phải xem xét tính khả thi của đơn giá. Nếu nhà thầu bỏ giá quá thấp so với mặt bằng chung của thị trường vật liệu xây dựng tại thời điểm cuối năm 2025, chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu giải trình làm rõ về các biện pháp thi công đặc thù giúp hạ giá thành mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật".
Thực tế trong lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Quang Minh từng có tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 93,01%. Việc bất ngờ hạ giá thầu xuống còn dưới 80% giá trị dự toán trong các gói thầu gần đây tại TP Cần Thơ cho thấy một sự thay đổi đột ngột trong chiến lược kinh doanh.
Tuy nhiên, câu hỏi về việc nhà thầu sẽ thực hiện công trình như thế nào khi biên độ lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.
Trách nhiệm giải trình của nhà thầu và sự giám sát của cộng đồng đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công là vô cùng cần thiết để đảm bảo mỗi đồng tiền ngân sách được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.