Người của ban tổ chức đòi đánh HLV Chu Đình Nghiêm

Google News

Không tham dự họp báo, thế nhưng chia sẻ với Saostar, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa ra thông tin gây sốc.

Trận đấu HAGL 2-2 Hà Nội đã khép lại với nhiều hình ảnh xấu, trên sân là những màn tranh chấp, phản ứng của cầu thủ cùng những tranh cãi nảy lửa. Trên băng ghế huấn luyện viên, HLV Chu Đình Nghiêm bên phía Hà Nội tỏ ra rất bực bội, điều này khiến ông phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu.
HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng người lạ tiếp cận là người của Ban tổ chức. Ảnh cắt từ clip. 
Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất đã xuất phát từ sau khi HLV Chu Đình Nghiêm, trên đường rời sân tiến vào đường hầm, vị chiến lược gia này đã bị một người lạ không đeo thẻ tác nghiệp có hành động khua tay và dường như đã chạm vào ông. Đang trong cơn tức giận ông Nghiêm đã nổi nóng, quát mắng người lạ kia "Mày là ai? Mày định đánh tao à..." Sự việc sau đó rất căng thẳng, nhưng lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời giải quyết.
Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm không có mặt trong phòng họp báo. Nhưng trong cuộc chia sẻ với Saostar, HLV của Hà Nội FC đã tiết lộ thông tin gây sốc, ông cho rằng người lạ tiếp cận kia là một thành viên của Ban tổ chức.
"Sau trận đấu, giám sát có đến động viên tôi rất nhiều. Họ bảo tôi cần bình tĩnh. Tôi cảm thấy bực tức khi CLB Hà Nội bị trọng tài thổi ép. Tôi bị đuổi ra thì người của Ban tổ chức không đeo thẻ đòi đánh", trích lời HLV Chu Đình Nghiêm trên Saostar.
Đề cập tới việc bỏ họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định ông không bỏ, lý do là bởi ông ngồi chờ trong phòng nhưng không có ai đến mời ra phòng họp báo.
Theo Minh Hùng (Thể Thao 247)

>> xem thêm

Bình luận(0)