Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng

Sau khi thực hiện các thao tác do đối tượng lừa đảo hướng dẫn, tài khoản ngân của chị P.T.D (Hà Tĩnh) đã bị đổi mật khẩu, không thể truy cập.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền gần 400 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/10, bà P.T.D (SN 1977, trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0528015229.

Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã, thông báo bà thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ dành cho trẻ em dưới 16 tuổi và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục trên “Cổng dịch vụ công quốc gia”.

68f5b6b94aebe.jpg
Chị P.T.D trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Sau đó, đối tượng kết bạn với bà qua Zalo tên “Phạm Quốc Huy”, hướng dẫn tải về hai ứng dụng có tên “dich-vu-cong-quoc gia.com” và “UC” để “nhận hỗ trợ”. Khi bà D làm theo và quét khuôn mặt xác thực, tài khoản Vietcombank Digibank của bà bị đổi mật khẩu, không thể truy cập.

Nghi ngờ bị lừa đảo, bà D đã gọi điện đến đường dây nóng trực ban Công an xã Yên Hoà để trình báo. Ngay sau đó, cán bộ trực ban đã liên hệ ngân hàng phong tỏa tài khoản, giúp bà D bảo toàn gần 400 triệu đồng trong tài khoản.

Qua sự việc trên, Công an xã Yên Hòa khuyến cáo, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các đầu số lạ 052…, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay quét khuôn mặt qua ứng dụng không chính thống. Khi nhận được cuộc gọi khả nghi, hãy báo ngay cho Công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)

Giải cứu thành công thiếu nữ trước "bẫy lừa đảo" qua mạng xã hội

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao” qua mạng xã hội.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an xã Nậm Cắn (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công em H.Y.H. (SN 2011, trú tại bản Tiền Tiêu) sau khi em bị một số đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi.

Trước đó, rạng sáng 18/ 8, anh Hờ Nhìa T., bố ruột của em H. phát hiện con gái vắng nhà và mất liên lạc. Lo sợ con bị kẻ xấu lôi kéo, anh đã nhanh chóng trình báo công an.

'Ma trận' lừa đảo qua mạng tiếp tục bủa vây

Do tin tưởng đó là con gái mình nên người bố đã ra ngân hàng chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản theo như tin nhắn.

Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông tin cảnh báo chiêu trò lừa đảo bằng cách chiếm quyền tài khoản mạng xã hội hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người thân, bạn bè để vay mượn tiền. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo chiêu trò này. Mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội bị mất hơn 100 triệu đồng vì tin nhắn giả danh con gái.

MẤT TIỀN TỪ CUỘC GỌI LỪA ĐẢO

Khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia với hình thức hôn nhân giả

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả. Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam bao gồm: Lê Đức Dũng, SN 1982, trú tại: Tổ Minh Tân 5, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai; Tô Thị Bình, SN 1993, trú tại: khối phố Tân Hợp, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn và Lý Thị Mai Hương, SN 1999, trú tại: xã Tiến Thắng, tỉnh Bắc Ninh.

cd4d6f0c1045f91ba054jpg.jpg
Từ trái qua các đối tượng Bình, Dũng, Hương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới