Cô gái tin COVID-19 chỉ như "ngộ độc thực phẩm" bị mắc biến chứng nặng

Từng mỉa mai cho rằng Covid-19 chỉ như “ngộ độc thực phẩm”, giờ đây, người phụ nữ đã phải trả giá đắt.

Đó là câu chuyện của Laura Loomer, một nhà hoạt động cánh hữu đến từ Florida (Mỹ). Hiện tại, người phụ nữ 28 tuổi đang phải oằn mình gánh chịu cảm giác đau nhức toàn thân “như bị xe bus đâm phải”, đau họng, sốt và buồn nôn vì Covid-19 chuyển biến nặng.
Làm ơn hãy cầu nguyện cho tôi”, cô khẩn khoản viết trên mạng xã hội Gettr. “Tôi thậm chí không thể giải thích cơn đau và cảm giác buồn nôn khi mắc Covid-19 khủng khiếp đến nhường nào. Tôi đang rất đau đớn”.
Trên Telegram, Laura cho biết cô đã dùng thuốc azithromycin và hydroxychloroquine để điều trị Covid-19. Song, đó cũng là những loại thuốc bị cơ quan y tế khuyến cáo không sử dụng vì không hiệu quả.
Co gai tin COVID-19 chi nhu
 Laura Loomer (áo vàng).
Tháng 12/2020, cô viết trên trang web Parler: “Tôi hy vọng mình sẽ mắc Covid-19 để chứng minh cho mọi người thấy rằng mức độ nguy hiểm của nó chẳng là gì so với một cơn ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng mà tôi từng phải chịu. Đây chỉ là một chủng virus bị thổi phồng”.
Trước đó, Laura từng phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm và mất nước đến mức “gần như không thở được”. “Bạn đã bao giờ ăn phải món fajita bị hỏng chưa? Thứ đó sẽ khiến bạn chết còn nhanh hơn nhiễm Covid-19”, cô tuyên bố.
Laura, người bị cấm dùng Twitter từ năm 2018 vì những quan điểm gây tranh cãi, đã thua trong cuộc chạy đua vào Hạ viện ở Florida vào năm ngoái. Cô thừa nhận mình chưa tiêm vaccine Covid-19.

Malaysia hứng kỷ lục tử vong theo ngày, Ấn Độ hủy thi lớp 12 vì Covid-19

Toàn thế giới ghi nhận thêm 466.200 ca nhiễm mới và hơn 10.100 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

Theo cập nhật lúc 6h sáng ngày 3/6 của trang thống kê Worldometers, đại dịch thế kỷ đã hiện diện ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây mầm bệnh cho khoảng 172,4 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 3,7 triệu người khác. Số bệnh nhân hồi phục đạt trên 155,2 triệu.

Ấn Độ tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong trong ngày qua. Nước này có thêm 134.100 ca dương tính, nâng tổng số nhiễm Covid-19 lên gần 28,45 triệu người, và thêm gần 2.900 ca vào danh sách 338.000 trường hợp tử vong.

Ảnh hiếm thời thơ ấu của các chính trị gia nổi tiếng thế giới

(Kiến Thức) - Sputnik đăng tải loạt ảnh hiếm thời thơ ấu của nhiều chính trị gia nổi tiếng thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden,...

Anh hiem thoi tho au cua cac chinh tri gia noi tieng the gioi
Tổng thống Mỹ Joe Biden năm 10 tuổi. Ảnh chụp năm 1952. (Nguồn ảnh: Sputnik) 

Anh hiem thoi tho au cua cac chinh tri gia noi tieng the gioi-Hinh-2
Ảnh thời thơ ấu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Anh hiem thoi tho au cua cac chinh tri gia noi tieng the gioi-Hinh-3
 Trong ảnh là Tổng thống Iran Hassan Rouhani hồi nhỏ.

Anh hiem thoi tho au cua cac chinh tri gia noi tieng the gioi-Hinh-4
 Bức ảnh chụp gia đình Bush ở Midland, bang Texas (Mỹ), hồi năm 1948. Trong ảnh: George W. Bush (Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ) lúc nhỏ được cha, ông Geoger H. W. Bush, bế.

Anh hiem thoi tho au cua cac chinh tri gia noi tieng the gioi-Hinh-5
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi nhỏ (bên trái) chụp ảnh bên cạnh cha, ông Xi Zhongxun, và em trai, Xi Yuanping, năm 1958. 

Anh hiem thoi tho au cua cac chinh tri gia noi tieng the gioi-Hinh-6
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi còn là một thiếu niên. Ảnh chụp năm 1964. 

Anh hiem thoi tho au cua cac chinh tri gia noi tieng the gioi-Hinh-7
 Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton năm 1965.
Anh hiem thoi tho au cua cac chinh tri gia noi tieng the gioi-Hinh-8
  Nữ hoàng Anh Elizabeth II (phải) lúc nhỏ đứng cạnh em gái, Công chúa Margaret, khi theo dõi một sự kiện tại Lâu đài Windsor hồi năm 1938.

Anh hiem thoi tho au cua cac chinh tri gia noi tieng the gioi-Hinh-9
Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ Barack Obama năm 9 tuổi (ngoài cùng bên phải). Ảnh chụp Barack Obama bên cạnh mẹ, bà Ann Dunham, em gái Maya Soetoro, và cha dượng Lolo Soetoro (ngoài cùng bên trái) hồi năm 1970. 

Cách sinh viên trốn chạy kẻ xả súng ở trường đại học Nga

Tay súng gây náo loạn một trường đại học ở thành phố Perm (Nga) khiến hàng chục người thương vong, nhiều nạn nhân may mắn thoát chết nhờ nhảy qua cửa sổ trốn chạy.

Cach sinh vien tron chay ke xa sung o truong dai hoc Nga
It nhất 8 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong một xả súng tại trường đại học ở Nga. Vụ việc xảy ra tại trường đại học Quốc gia Perm, vùng Urals nước Nga. Kẻ xả súng xông vào ngôi trường này vào khoảng 11h (giờ địa phương), tấn công một nhân viên bảo vệ và dễ dàng tiến vào khuôn viên trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới