Chủ quan đau bụng, trẻ 10 tuổi viêm ruột thừa vỡ, viêm phúc mạc toàn bộ

Viêm ruột thừa ở trẻ có thể diễn biến nhanh và nặng nếu phát hiện muộn. Đau bụng kéo dài kèm sốt, nôn cần được thăm khám sớm.

Ruột thừa vỡ tại hai vị trí gây viêm phúc mạc toàn bộ

Bệnh nhi Đ.B.A., 10 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trong tình trạng đau bụng kéo dài khoảng 3 ngày.

Theo thông tin từ bệnh viện, ban đầu trẻ đau quanh rốn, sau đó cơn đau tăng dần. Trẻ đồng thời xuất hiện sốt, buồn nôn, nôn và đi ngoài phân lỏng.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trẻ sốt, có phản ứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc dương tính. Siêu âm cho thấy hình ảnh hướng tới viêm ruột thừa cấp.

Tình trạng bệnh được đánh giá phức tạp khi trẻ đồng thời có hạ kali, rối loạn đông máu và được ghi nhận kèm hội chứng sốc nhiễm khuẩn. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ diễn biến nặng, đòi hỏi phải nhanh chóng ổn định tình trạng toàn thân và xử trí nguyên nhân.

Tại cuộc hội chẩn các bác sĩ thống nhất bù dịch, bù kali và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, làm sạch ổ bụng, dẫn lưu.

dau-bung.jpg
Ảnh minh họa BVCC

Đến 23h cùng ngày, ê-kíp Khoa Ngoại gồm BS.CKI Leo Văn Sáng, BS.CKI Phạm Ngọc Hải phối hợp với BS.CKI Nguyễn Đức Mạnh, Phó trưởng phụ trách Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, tiến hành phẫu thuật nội soi.

Khi vào ổ bụng, ê-kíp ghi nhận nhiều dịch mủ, vùng hố chậu phải thâm nhiễm, mạc nối lớn bao bọc. Ruột thừa đã vỡ tại hai vị trí ở ngọn và thân.

Các bác sĩ nhanh chóng lấy dịch mủ làm xét nghiệm, phẫu tích và cắt ruột thừa. Bệnh phẩm được đưa ra ngoài, ổ bụng được lau rửa sạch và đặt dẫn lưu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực. Các bác sĩ đánh giá sát diễn biến, tổ chức hội chẩn tiếp theo để thống nhất hướng xử trí và chuyển trẻ đến Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục điều trị.

Hiện sau 9 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, phục hồi tốt.

Đừng chờ đau bụng tự hết

BS.CKI Nguyễn Đức Mạnh, Phó trưởng phụ trách Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức cảnh báo, viêm ruột thừa cấp là một trong những nguyên nhân thường gặp gây đau bụng cấp ở trẻ. Bệnh có thể khởi đầu với những triệu chứng không đặc hiệu, khiến phụ huynh dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa.

Đáng lưu ý, khi ruột thừa bị viêm nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng viêm có thể tiến triển đến hoại tử, thủng hoặc vỡ ruột thừa. Khi đó, dịch viêm và vi khuẩn lan vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc và có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng.

Trường hợp bệnh nhi 10 tuổi trên cho thấy không nên chủ quan khi trẻ đau bụng kéo dài, đặc biệt khi cơn đau tăng dần hoặc xuất hiện cùng sốt, buồn nôn, nôn.

Phụ huynh cũng cần lưu ý rằng triệu chứng viêm ruột thừa ở trẻ không phải lúc nào cũng điển hình. Một số trẻ có thể có biểu hiện tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa, dễ khiến gia đình trì hoãn việc đưa trẻ đi khám.

Khi trẻ đau bụng kéo dài hoặc đau tăng dần, nhất là kèm sốt, nôn, chán ăn, bụng chướng hoặc đau tăng khi vận động, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Không nên tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc tiếp tục theo dõi tại nhà khi triệu chứng bất thường kéo dài.

Khi nào trẻ đau bụng cần đi khám?

- Đau bụng kéo dài hoặc cơn đau tăng dần.

- Đau kèm sốt, buồn nôn hoặc nôn.

- Trẻ bỏ ăn, mệt nhiều, bụng chướng hoặc đau khi vận động.

- Đau bụng kèm tiêu chảy nhưng không thuyên giảm.

- Trẻ có biểu hiện bất thường toàn thân hoặc đau bụng dữ dội.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hưng Yên phát hiện cơ sở kinh doanh thịt heo nhiễm virus dịch tả châu Phi cực nguy hiểm chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ

Cụ ông 70 tuổi suýt vỡ ruột thừa vì chủ quan

Các bác sĩ cảnh báo viêm ruột thừa ở người cao tuổi thường có triệu chứng không điển hình, dễ chẩn đoán muộn, làm tăng nguy cơ vỡ ruột thừa và viêm phúc mạc.

Bệnh nhân N.V.T. (Hà Nội) nhập viện tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng đau âm ỉ vùng hố chậu phải kéo dài khoảng hai ngày. Do chỉ sốt nhẹ, cơn đau không dữ dội nên lúc đầu gia đình chỉ nghĩ bị rối loạn tiêu hóa.

ThS.BSNT Đặng Hoàng Quốc, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khi thăm khám, người bệnh có đau và phản ứng thành bụng rõ tại vùng hố chậu phải. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu tăng lên 19.000/mm³, cho thấy tình trạng viêm cấp trong cơ thể.

Sản phụ bị viêm ruột thừa vỡ được cứu cả mẹ và con

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kịp thời phẫu thuật cứu sản phụ mang thai 21 tuần bị viêm ruột thừa vỡ, bảo vệ an toàn cho mẹ và thai nhi.

Ở tuổi 30, lần đầu mang thai, sản phụ bước vào tuần thai thứ 21 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sau khoảng một tuần đau bụng âm ỉ, cơn đau bất ngờ tăng dữ dội khiến chị phải đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, sản phụ sốt 38°C, bụng cứng, đau rõ vùng hạ sườn và hố chậu phải. Kết quả siêu âm ghi nhận bên phải tử cung có một khối kích thước khoảng 66 x 51 x 66 mm, xung quanh có lớp dịch mỏng. Đây là tình trạng cần được xử trí khẩn cấp vì có nguy cơ ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi.

Đau bụng 5 ngày, cụ bà 99 tuổi vỡ ruột thừa nguy kịch

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân Dương Thị Định (sinh năm 1927) bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ.

Theo người nhà, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau bụng liên tục, kèm nôn nhiều, sốt và gần như không ăn uống được. Tuy nhiên, do tuổi cao, các triệu chứng ban đầu không điển hình nên việc phát hiện bệnh và đưa đến cơ sở y tế bị chậm trễ. Người bệnh được đưa đến viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng rất mệt mỏi, gầy yếu và suy kiệt.

ruot-thua.jpg
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Đọc nhiều nhất

Tin mới