Đau bụng 5 ngày, cụ bà 99 tuổi vỡ ruột thừa nguy kịch

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân Dương Thị Định (sinh năm 1927) bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ.

Theo người nhà, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau bụng liên tục, kèm nôn nhiều, sốt và gần như không ăn uống được. Tuy nhiên, do tuổi cao, các triệu chứng ban đầu không điển hình nên việc phát hiện bệnh và đưa đến cơ sở y tế bị chậm trễ. Người bệnh được đưa đến viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng rất mệt mỏi, gầy yếu và suy kiệt.

ruot-thua.jpg
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Thăm khám cho thấy, người bệnh sốt 38°C, bụng chướng, đau khắp bụng, có phản ứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc dương tính - những dấu hiệu điển hình của viêm phúc mạc. Bệnh nhân còn có mạch nhanh 110 lần/phút, huyết áp lên tới 200/100 mmHg, thông khí phổi kém, làm tăng đáng kể nguy cơ trong quá trình hồi sức và phẫu thuật.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, sử dụng thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch để kiểm soát huyết áp, đồng thời thực hiện các xét nghiệm máu, điện tim và siêu âm ổ bụng nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

Sau hội chẩn, ê-kíp xác định bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ và chỉ định phẫu thuật cấp cứu lúc 21h cùng ngày.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiến hành cắt bỏ ruột thừa, làm sạch toàn bộ ổ bụng và đặt dẫn lưu nhằm xử trí triệt để ổ nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan rộng cũng như sốc nhiễm khuẩn.

Sau hơn một tuần điều trị, cụ bà ổn định và được xuất viện ngày 7/7/2026.

ThS Lê Minh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, viêm ruột thừa cấp là bệnh ngoại khoa thường gặp. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành vỡ ruột thừa, gây viêm phúc mạc toàn thể - biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở người cao tuổi.

Ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi, biểu hiện bệnh thường không rõ ràng như ở người trẻ. Cơn đau bụng có thể không khu trú điển hình, sốt không cao hoặc các triệu chứng bị che lấp bởi nhiều bệnh lý mạn tính khác, khiến người bệnh và gia đình dễ chủ quan.

Khi ruột thừa đã vỡ, vi khuẩn và dịch tiêu hóa tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc lan tỏa. Nếu tiếp tục chậm trễ, người bệnh có nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan và tử vong, đặc biệt ở người có tuổi cao hoặc sức đề kháng suy giảm.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng kéo dài, đau tăng dần, sốt, buồn nôn hoặc nôn, nhất là ở người cao tuổi, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán sớm.

Việc phát hiện và can thiệp kịp thời không chỉ giúp cuộc phẫu thuật thuận lợi hơn mà còn giảm đáng kể nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc chờ bệnh tự khỏi khi đau bụng kéo dài vì có thể làm chậm chẩn đoán và tăng nguy cơ vỡ ruột thừa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)

Đau bụng một tuần không đi khám, nam thanh niên nguy kịch do vỡ ruột thừa

Đau bụng kéo dài nhưng tự mua thuốc uống, nam thanh niên 23 tuổi chỉ nhập viện khi ruột thừa đã vỡ, gây viêm phúc mạc toàn thể và phải mổ cấp cứu.

ThS.BSNT Phùng Văn Quyên, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E cho biết, nam thanh niên 23 tuổi (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải, cơn đau tăng liên tục, lan xuống vùng hạ vị kèm sốt cao.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 7 ngày trước nhập viện, người bệnh xuất hiện đau âm ỉ vùng hạ vị, cơn đau kéo dài và tăng dần. Do triệu chứng ban đầu không điển hình nên người bệnh tự điều trị tại nhà thay vì đến cơ sở y tế.

Cứu bé gái 6 ngày tuổi bị viêm ruột thừa

Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sơ sinh có các dấu hiệu như ọc hoặc nôn dịch xanh, bụng chướng, bú kém, quấy khóc nhiều, li bì, sốt hoặc hạ thân nhiệt.

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc bệnh viện, đây là bệnh lý rất hiếm gặp ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến nặng nếu phát hiện muộn.

Theo đó, bệnh nhi là con thứ 4, sinh thường khi 36 tuần tuổi thai, cân nặng lúc sinh 2 kg. Sau sinh, bé bị suy hô hấp. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện tuyến trước, bé xuất hiện ọc dịch xanh, bụng chướng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 với biểu hiện gợi ý tắc ruột.

Cấp cứu thành công ca ung thư nhầy ruột thừa hiếm gặp

Biến chứng nặng nề nhất của ung thư nhầy ruột thừa là vỡ khối u gây viêm phúc mạc nhầy, gây dính ruột, suy kiệt, tái phát nhiều lần...

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp viêm phúc mạc nặng do vỡ ung thư nhầy ruột thừa – một bệnh lý hiếm gặp, diễn biến nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Nguy kịch do chủ quan với đau bụng

Đọc nhiều nhất

Tin mới