Chỉ tiêu tuyển sinh 21 trường ĐH, học viện khối quân đội 2015

Google News

(Kiến Thức) - Thông tin tuyển sinh quân sự 2015, trong 21 trường ĐH, học viện thuộc khối quân đội, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển nhiều nhất với 3.055 chỉ tiêu. 

Theo Văn bản số 05/TSQS-NT về thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy vào các trường quân đội năm 2015 được ký duyệt mới đây, phương thức tuyển sinh các trường thuộc khối Quân đội dựa trên cơ sở kết quả kỳ thi THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT. Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc ĐH quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng. Thí sinh ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị. Quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.
Một điểm mới trong công tác tuyển sinh vào các trường quân đội trong năm 2015 đó là mỗi thí sinh thi vào trường quân đội phải làm 2 bộ sồ sơ riêng biệt, gồm 1 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành và 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát hành.
Chi tieu tuyen sinh 21 truong DH, hoc vien khoi quan doi 2015
 Năm 2015, thí sinh thi vào trường quân đội phải làm 2 bộ sồ sơ riêng biệt.
Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), trung tướng Nguyễn Đức Tỉnh, cho biết, công tác tuyển sinh trong các trường quân đội năm 2015 được thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Ngoài ra, còn có thêm một số điểm mới tùy theo đặc thù, yêu cầu đào tạo của khối trường quân đội.
Ngoài quy định về hồ sơ theo mẫu của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục - Đào tạo, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường quân đội.
Khi đăng ký dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thí sinh là thanh niên ngoài quân đội đang học trung học phổ thông mua hồ sơ, làm thủ tục, đăng ký dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại trường đang học. Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp trước năm 2014 trở về trước) mua hồ sơ tại Sở Giáo dục - Đào tạo địa phương.
Đối với thí sinh là quân nhân đang tại ngũ, các trung đoàn và đơn vị cấp tương đương tổ chức cho thí sinh mua hồ sơ, làm thủ tục đăng ký dự thi tại các điểm thí sinh tự do Sở Giáo dục - Đào tạo các tỉnh, thành phố nơi đang đóng quân.
Thời gian xét sơ tuyển thí sinh bắt đầu từ ngày 5/3 đến trước ngày 30/4. Các thí sinh là thanh niên ngoài quân đội có thể đăng ký sơ tuyển trước hoặc sau khi đăng ký dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ phải đăng ký sơ tuyển trước, khi đủ tiêu chuẩn mới được đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia.
Dưới đây là bảng chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của 21 trường đại học, học viện thuộc khối Quân đội:
1. Học viện Kỹ thuật Quân sự: 3.055 chỉ tiêu.
2. Học viện Quân Y: 750 chỉ tiêu.
3. Học viện Khoa học Quân sự: 385 chỉ tiêu.
4. Học viện Biên Phòng: 655 chỉ tiêu.
5. Học viện Hậu cần: 1035 chỉ tiêu.
6. Học viện Phòng không – Không quân: 415 chỉ tiêu.
7. Học viện Hải quân: 210 chỉ tiêu.
8. Trường Sĩ quan chính trị: 770 chỉ tiêu.
9. Trường Sĩ quan Lục quân 1: 1.662 chỉ tiêu.
10. Trường Sĩ quan Lục quân 2: 1.455 chỉ tiêu.
11. Trường Sĩ quan Pháo binh: 250 chỉ tiêu.
12. Trường Sĩ quan Công binh: 955 chỉ tiêu.
13. Trường Sĩ quan Thông tin: 1.245 chỉ tiêu.
14. Trường Sĩ quan Không quân: 175 chỉ tiêu.
15. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp: 40 chỉ tiêu.
16. Trường Sĩ quan đặc công: 190 chỉ tiêu.
17. Trường Sĩ quan Phòng hóa: 160 chỉ tiêu.
18. Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự: 955 chỉ tiêu.
19. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội: 560 chỉ tiêu.
20. Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng: 450 chỉ tiêu.
21. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô: 650 chỉ tiêu.
Đông Nhiên (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)