Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc

Mưa lớn tiếp diễn khiến Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; nhiều khu vực ở Tuyên Quang có thể ngập sâu tới 2m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong chiều 19/7, nhiều địa phương thuộc Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Cụ thể, từ 10h30 đến 15h30 ngày 19/7, lượng mưa tích lũy tại Lào Cai và Tuyên Quang phổ biến từ 30-60mm, có nơi vượt 100mm; Cao Bằng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Lai Châu từ 10-20mm, cục bộ trên 50mm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng chục xã, phường của bốn địa phương trên. Trong đó, nhiều khu vực thuộc các huyện vùng cao, ven suối, địa hình dốc được xác định có mức độ rủi ro cao do nền đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa liên tiếp.

tai-xuong-4.png
Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Sức khỏe Đời sống.

Tuyên Quang cảnh báo nhiều nơi có thể ngập sâu tới 2m Ngoài nguy cơ lũ quét và sạt lở, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp, ven sông suối trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các xã, phường như Tân Trịnh, Thượng Sơn, Giáp Trung, Yên Cường, Lâm Bình, Bắc Mê, Linh Hồ, Đường Hồng, Bình Ca, Đông Thọ, Hồng Sơn, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Minh Thanh, Nhữ Khê, An Tường, Bình Thuận, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phú Lương, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Long, Tân Thanh, Tân Trào, Thái Bình, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh cùng các khu vực lân cận có khả năng xảy ra ngập úng.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0,5-1m, riêng một số điểm có thể lên tới 2m. Thời gian ngập dự kiến kéo dài từ 4-6 giờ, thậm chí lâu hơn nếu mưa lớn tiếp diễn. Cơ quan khí tượng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất và ngập lụt ở mức cấp 1.

Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn đến hết ngày 20/7 Dự báo từ ngày 19 đến đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, nhiều nơi vượt 250mm.

Đặc biệt, nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ trên 100mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Chiều tối và đêm 19/7, khu vực trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Trong ngày và đêm 20/7, mưa mở rộng xuống khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ trên 100mm, tập trung vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21/7, mưa tại Bắc Bộ được dự báo giảm dần. Các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 19-20/7, trên các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-4m. Đỉnh lũ trên nhiều sông nhỏ có thể đạt báo động 1 đến báo động 2, một số nơi vượt báo động 2.

Trong khi đó, thượng lưu sông Thao, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình dao động quanh mức báo động 1. Mặc dù hiện nay mực nước trên các sông chính ở Bắc Bộ vẫn dưới báo động 1, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung du và ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông cũng như các đô thị Bắc Bộ trong những ngày tới.

Lũ quét gây chia cắt nhiều khu vực ở Lai Châu, Quốc lộ 32 tê liệt do sạt lở

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, giao thông tê liệt và gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Đặc biệt, nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 đã khiến tuyến đường huyết mạch qua địa bàn bị tắc hoàn toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Mường Than, nước lũ dâng cao, cuốn theo đất đá, cây cối tràn vào nhiều khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Mưa lũ gây thiệt hại cơ sở hạ tầng, sập nhiều nhà dân ở Sơn La

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.

Sạt lở núi sập nhà dân ở xã Ngọc Chiến.

Sạt lở núi sập nhà dân ở xã Ngọc Chiến.

Từ ngày 16/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-120 mm, nhiều nơi vượt 200 mm. Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất trên 100 mm trong vòng 3 giờ ở mức rất cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở miền núi phía Bắc

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 8/7 đến sáng 9/7, đã gây sạt lở đất, sụt lún tại nhiều địa phương ở miền núi phía Bắc.

Mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua (8/7) và sáng nay (9/7), khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đọc nhiều nhất

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow

Ngày 18/7/2026, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow (MPEI) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TSKH. Rogalev Nikolay Dmitrievich, Hiệu trưởng nhà trường.

Tin mới

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow

Ngày 18/7/2026, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow (MPEI) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TSKH. Rogalev Nikolay Dmitrievich, Hiệu trưởng nhà trường.