Tiêm kích F-16 Mỹ gặp nạn khi đi đánh IS

(Kiến Thức) - Máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ gặp nạn tại Trung Đông khi đang làm nhiệm vụ tấn công phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Trung Đông Quân lực Mỹ (US Central Command) ngày 1/12 cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của không quân nước này đã bị rơi tại Trung Đông, khiến phi công thiệt mạng.
Theo nguồn tin này, thì máy bay sau khi cất cánh từ căn cứ tại một nước đồng minh Mỹ đã sớm phải bay quay lại và rơi. Vụ tai nạn đã không xảy ra ở Iraq hoặc Syria. Hiện nhân viên cứu hộ vẫn đang ở hiện trường vụ việc.
Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ gặp nạn tại Trung Đông.
Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ gặp nạn tại Trung Đông.
Đài CNN của Mỹ dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên Lầu Năm góc Steven Warren cho biết, máy bay chiến đấu này sau khi cất cánh đã phát hiện vấn đề kĩ thuật và đã bị rơi khi cố bay trở về căn cứ. Danh tính của phi công gặp nạn vẫn chưa được công bố, hiện các nhà chức trách Mỹ vẫn đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.
Còn theo hãng NBC của Mỹ, phi công lái máy bay F-16 bị rơi sau khi tiếp nhận lệnh ném bom mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” tại Trung Đông, đã phát hiện sự cố và gặp nạn khi cố bay về sân bay.
Quan chức Không quân Mỹ cũng nhấn mạnh, máy bay chiến đấu này rơi không phải là hỏa lực phe địch.

Hiện trường rơi máy bay F-16 Mỹ đâm nhau trên không

(Kiến Thức) - Ngày 20/10, hai máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ đã va chạm với nhau khi huấn luyện gần Moline.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h20 (giờ địa phương) tại khu vực gần thành phố Moline, bang Kansas của Mỹ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h20 (giờ địa phương) tại khu vực gần thành phố Moline, bang Kansas của Mỹ.

Mỹ tiếp tục bán “hàng nóng” cho Iraq chống IS

(Kiến Thức) - Chính quyền Mỹ đã đồng ý bán các tên lửa dẫn đường bằng lade APKWS cho quân đội Iraq nhằm tăng cường sức mạnh chống phiến quân IS.

Tạp chí quân sự Jane's Defence Weekly đưa tin, Mỹ đồng ý bán cho Quân đội Iraq các tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS. Được biết APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System - hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác cao tiên tiến) là mẫu tên lửa không đối đất tiên tiến được Quân đội Mỹ phát triển dựa trên đạn rocket không đối đất cỡ 70mm.
Dự kiến, các tên lửa APKWS trên sẽ được trang bị trên các máy bay trực thăng vũ trang của Quân đội Iraq và sẽ có ít nhất 2.000 quả APKWS sẽ sớm được Mỹ chuyển giao cho Iraq. Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của Quân đội Iraq, trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trong giai đoạn căng thẳng.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ duyệt binh lớn “cảnh cáo IS“

(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức buổi duyệt binh giữa lúc Mỹ và các nước phương Tây đang đối phó với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Quan doi Tho Nhi Ky duyet binh lon “canh cao IS“
Ngày 29/10, tại quảng trường trung tâm văn hóa gia đình thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 91 năm thành lập nước. Trong ảnh là đội hình pháo tự hành T-155 Firtina do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới