Xử phạt người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT ở Hà Nội

Chị T. đã đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an gây hoang mang dư luận, phức tạp về an ninh trật tự.

Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT.

5-1706.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với người vi phạm.

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản facebook đăng tải video quay cảnh làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội kèm tiêu đề “Công an kiểm tra nồng độ cồn bằng máy giả”. Đây là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an gây hoang mang dư luận, phức tạp về an ninh trật tự.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mời người đăng tải clip là K.T.T (SN 1996; trú tại Hà Nội). Tại cơ quan Công an, chị T thừa nhận ngày 26/7/2025 đã đăng video về lực lượng Công an có nội dung sai sự thật, thu hút lượng tương tác lớn, nhiều bình luận tiêu cực, gây dư luận xấu. Chị T nhận thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật và đã xóa bài viết trên.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt chị T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ với mức phạt 7.5 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.

Thông tin Chủ tịch phường ở Huế bị bắt cùng nhiều sổ đỏ là sai sự thật

Cơ quan chức năng TP Huế khẳng định, thông tin một Chủ tịch phường ở địa phương này bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng là tin giả.

Ngày 26/8, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện kênh Tiktok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG (tincapnhatmoinhat), đăng tải nội dung “bắt giữ ông Trần Văn Trung, một chủ tịch phường” thuộc TP Huế là tin giả, tin sai sự thật.

Trước đó, trên kênh Tiktok có tên "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" đăng tải nội dung: "Chiều hôm nay 25/8 cơ quan pháp luật và Bộ Công an tiến hành lệnh bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Trung - một chủ tịch phường trực thuộc TP Huế về hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và nhận hối lộ..."

Thông tin “bắt cóc trẻ em” tại Quảng Trị là sai sự thật

Cơ quan Công an xác định thông tin bé gái bị bắt cóc lan truyền trên Facebook là sai sự thật. Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tin giả để kêu gọi từ thiện.

Ngày 22/8, Công an xã Trường Sơn (Quảng Trị) cho biết, tối 21/8, Công an xã đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin sai sự thật về “bắt cóc trẻ em” do các đối tượng xấu đăng tải trên mạng xã hội facebook nhằm mục đích trục lợi.

Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Nguyễn Anh Thư” đã đăng tải thông tin về việc “cháu bé 6 tuổi tên Nguyễn Hoài Bảo Thi (trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bị một người đàn ông lạ mặt bế lên xe và rời đi ngày 20/8/2025” kèm theo một số hình ảnh.

Đăng thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế, người đàn ông bị phạt tiền

Người đàn ông ở TP Đà Nẵng đăng tải thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.N.T (SN 1991, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Trước đó, ông V.N.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung có liên quan đến mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sau ngày 1/7/2025. Bài viết này kèm theo logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng thông tin sai sự thật và dòng chữ: “Mức đóng trước và sau 1.7. Ib T để cấp online toàn quốc nha”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.