Ford tìm chỗ đứng ở Thung lũng Silicon

Google News

(Kiến Thức) - Hãng xe Mỹ vừa mở một trung tâm nghiên cứu mới ở Thung Lũng Silicon để phát triển các công nghệ tiên tiến như xe tự lái.

Sẽ có 125 kỹ sư, nhà nghiên cứu và nhà khoa học làm việc tại trung tâm nói trên. Trung tâm nằm trong khuôn viên của công viên nghiên cứu Stanford ở Paolo Alto, California, với một trong những hoạt động đầu tiên là thử nghiệm chiếc xe tự động Fusion Hybrid
 
Ford đã đặt văn phòng tại Thung lũng Silicon từ năm 2012 và việc mở rộng đã được lên kế hoạch từ trước. Dragos Maciuca, cựu kỹ sư của Apple, sẽ điều hành trung tâm mới này.
 
Thung lũng Silicon cũng thu hút nhiều hãng xe khác như Hyundai, Nissan hay Volkswagen. Ngoài ra Ford cũng có trung tâm nghiên cứu đặt tại Dearborn, Michigan, và Aachen, Đức.
Tân Yên (theo autoblog)

Bình luận(0)