Điểm mặt ông lớn liên tiếp dính “phốt” thu hồi xe

Google News

(Kiến Thức) - Liên tiếp hàng triệu chiếc xe của các hãng nổi tiếng thế giới dính phốt thu hồi trong vài ngày gần đây.

Ford triệu hồi 100.000 xe vì vô vàn lỗi
Tập đoàn xe hơi Mỹ đang tiến hành triệu hồi 100.610 xe tại Bắc Mỹ với 6 đợt khác nhau. Trong số đó, có tới 92.000 chiếc bị nghi ngờ lỗi trục trước (83.000 chiếc tại Mỹ, 8.200 chiếc tại Canada và 600 chiếc tại Mexico). Ford cho biết, lỗi trên xuất phát trong quá trình lắp ráp không được thực hiện đúng quy trình. Lỗi này có thể xuất hiện dần theo thời gian, ảnh hưởng tới khả năng vận hành và độ an toàn của xe. Những mẫu xe nằm trong diện triệu hồi bao gồm: Ford Taurus 2013-2014, Flex, Edge 2012-2014, Lincoln MKS, MKT và MKX 2014.
Một mẫu xe của Ford bị triệu hồi trong thời gian này.
Còn lại 5.264 chiếc F59 đời 2011-2014 bị triệu hồi do lỗi hệ thống điện, có thể gây cháy cho xe. Khoảng 2.100 chiếc Ford Escape 2014 cũng bị triệu hồi do lỗi trong quy trình dán kính trên cửa sổ trời khi lắp ráp, 200 chiếc sedan Fiesta 2014 có thể bị rò rỉ bình nhiên liệu... Hiện chưa có tai nạn hay thương vong nào liên quan đến lỗi trên.
Honda thu hồi 1 triệu xe lỗi túi khí
Lỗi túi khí do hãng Takata sản xuất không chỉ khiến hàng chục hãng xe phải ra thông báo thu hồi mà mới đây nhất, Honda cũng phải lên tiếng thu hồi 1 triệu xe tại California, Mỹ vì phát hiện vấn đề tương tự.
 Honda Accord đời 2003.
Các xe nằm trong diện thu hồi bao gồm: Accord, Civic, CR-V, Element, Pilot, Acura MDX đời 2003-2005, Acura RL đời 2005 và Odyssey đời 2003-2004.
Một vụ tai nạn liên quan đến một chiếc Accord đời cũ được cho là nguyên nhân dẫn đến đợt thu hồi mới nhất của Honda. Các xe sẽ được thay thế mô-đun túi khí ở ghế hành khách phía trước.
Trước đó, cách đây một tháng, Honda cho biết sẽ thu hồi 2 triệu xe gặp vấn đề với túi khí của Takata.
Acura thu hồi hơn 14.000 xe do lỗi đèn pha
Acura là thương hiệu xe sang của Honda, mới đây vừa ra thông báo thu hồi 14.078 xe sedan ILX đời 2013-2014, bao gồm cả phiên bản hybrid, tại thị trường Mỹ do đèn pha của xe có thể bị đốt quá nóng làm tăng nguy cơ gây ra hỏa hoạn.
 Mẫu Acura ILX 2014.
Nhiệt độ nóng quá mức xung quanh bóng đèn pha halogen của các mẫu xe trên không chỉ làm giảm khả năng chiếu sáng của đèn mà còn gây ra tình trạng bốc khói, tan chảy nhựa và bắt lửa.
Dự kiến, việc thu hồi sẽ bắt đầu vào cuối tháng 7 này. Các đại lý sẽ thay đèn pha miễn phí cho những khách hàng gặp phải sự cố. Hiện Honda yêu cầu ngưng bán những chiếc xe bị lỗi đèn pha ở các đại lý phân phối để khắc phục sự cố.
Harley-Davidson triệu hồi hơn 66.000 xe lỗi phanh trước
Không chỉ các hãng sản xuất xe hơi mà ngay cả hãng chế tạo xe máy cũng dính "phốt" thu hồi.
Mới đây, hãng chế tạo môtô phân khối lớn hàng đầu thế giới Harley-Davidson phát đi thông báo triệu hồi 66.421 xe thuộc 2 dòng Touring và CVO Touring do trục trặc phanh trước. Theo đó, xe nằm trong diện triệu hồi phải về xưởng kiểm tra hệ thống chống bó cứng phanh ABS trang bị trên xe.
 Một chiếc Harley-Davidson dòng Touring nằm trong diện triệu hồi. Ảnh: Autoblog.
Những chiếc xe có nguy cơ mắc lỗi đều là xe sản xuất trong vòng một năm qua, từ ngày 1/7/2013 đến 5/7/2014. Nguyên nhân lỗi được xác định do dây phanh ở bánh trước được lắp đặt sai vị trí nên có thể bị kẹt giữa khung xe và bồn chứa nhiên liệu, dẫn đến tình trạng dầu phanh bị tắc có thể khiến bánh trước bị khóa đột ngột khi xe đang vận hành.
Harley-Davidson bắt đầu tiến hành triệu hồi để khắc phục lỗi hoàn toàn miễn phí tại khu vực Bắc Mỹ từ tháng 8 tới. Các thị trường khác hiện chưa có bất kỳ thông báo nào từ hãng môtô phân khối lớn của Mỹ.
Hải Sơn (tổng hợp)

Bình luận(0)