Yêu cầu báo cáo vụ bỏ lọt nhà không phép của phó chủ tịch HĐND quận

Google News

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu quận Thủ Đức làm rõ lý do bỏ lọt sai phạm và không xử lý dứt điểm khiến công trình liên quan đến ông Lê Hữu Thành kéo dài qua nhiều thời kỳ.
 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa yêu cầu UBND quận Thủ Đức giải trình toàn bộ nội dung vụ việc liên quan đến các công trình sai phép liên quan tới ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức. Bản báo cáo phải làm rõ quá trình xử lý, lý do bỏ lọt sai phạm và không xử lý dứt điểm khiến công trình kéo dài qua nhiều thời kỳ lãnh đạo.
Quận Thủ Đức phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và có biện pháp xử lý đối với những cán bộ sai phạm. Bên cạnh đó, khu vực công trình vi phạm cần được điều chỉnh lại quy hoạch phân khu cục bộ.
Yeu cau bao cao vu bo lot nha khong phep cua pho chu tich HDND quan
 Khu nhà xưởng vi phạm trật tự xây dựng của Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Danh.
Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu xử lý các nhà xưởng vi phạm trước tháng 12. HĐND TP.HCM sẽ trực tiếp giám sát việc tháo dỡ những công trình này.
Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng báo cáo với UBND TP rằng việc xử lý vi phạm của UBND quận Thủ Đức còn chậm trễ, chưa đầy đủ, thiếu kiên quyết. Việc ban hành các quyết định cưỡng chế của quận chưa đảm bảo trình tự, thủ tục khiến người dân bức xúc.
Yeu cau bao cao vu bo lot nha khong phep cua pho chu tich HDND quan-Hinh-2
 Ông Lê Hữu Thành tại buổi làm việc với Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác của thành phố ngày 22/10. Ảnh: Tiền Phong.
Ngày 22/10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đang họp Quốc hội tại Hà Nội đã bay vào TP.HCM kiểm tra thực tế 7 công trình vi phạm liên quan đến Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức. Bí thư Thành ủy nhận định công trình vi phạm đã 7 năm mà chưa tháo dỡ là chưa nghiêm túc, thiếu quyết liệt trong xử lý. Ông Nhân yêu cầu cán bộ vi phạm phải tự kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức phải kiểm điểm và có chính kiến. Trong tháng 10, Quận ủy Thủ đức phải báo cáo lại kết quả xử lý vụ việc với Thành ủy và thành phố.
Qua kết quả kiểm tra, các nhà xưởng xây trái phép do ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, cùng người nhà làm chủ đầu tư nằm trên khu đất rộng hơn 7.100 m2 do ông Lê Văn Lớn (cha ruột ông Thành) đứng tên chủ sở hữu. Công trình vi phạm đầu tiên được xây dựng từ năm 2012, công trình cuối cùng vào năm 2018.
Trong buổi kiểm điểm ngày 27/10, ông Lê Hữu Thành đã nhận khuyết điểm vì thiếu gương mẫu để bản thân và gia đình vi phạm pháp luật liên quan công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân.
Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức nhận trách nhiệm và xin thôi giữ chức vụ đang giữ gồm: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Thủ Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận.
Trước đề xuất này, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức đã thảo luận, xem xét và thống nhất đề xuất hình thức xử lý kỷ luật, báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ quận và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.
Quận Thủ Đức cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong khi báo cáo cơ quan cấp trên.
Theo Quang Huy/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)