Tuyên án 4 năm tù với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Google News

(Kiến Thức) - HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) bị tuyên 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều ngày 21/5, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân đã tuyên án sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm liên quan đến sai phạm tại 3 khu “đất vàng” (khu đất số 2, số 7-9, số 9-11) của Bộ Quốc phòng tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM).
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hình phạt bổ sung, cấm bị cáo Nguyễn Văn Hiến đảm nhiệm chức vụ quản lý trong các cơ quan, tổ chức trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”), cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng (BQP), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P bị tuyên 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, năm 2018, bị cáo Hệ đã bị tuyên phạt 12 năm tù đối với vụ án khác. Tổng hình phạt chung cho 2 bản án đối với bị cáo Hệ là 30 năm tù. Hình phạt bổ sung, bị cáo Hệ phải nộp lại 80 triệu đồng.
Tuyen an 4 nam tu voi cuu Thu truong Bo Quoc phong Nguyen Van Hien
 Bị cáo Nguyễn Văn Hiến.
HĐXX nhận định, chủ trưởng làm kinh tế là chủ trương đúng và được Bộ Quốc phòng đồng ý, phải tuân thủ quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, khi thực hiện chủ trương của Thường vụ Quân chủng Hải quân về việc nhất trí về mặt chủ trương đưa 3 khu đất trên vào làm kinh tế, bị cáo Hiến đã thiếu kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký, phê duyệt nhiều văn bản để đưa 3 khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế, mà bản chất là cho thuê đất, không đúng với quy định của Bộ Quốc phòng, của Chính phủ và Luật đất đai năm 2003. Hậu quả, làm Quân chủng Hải quân mất quyền sử dụng khai thác 3 khu đất trên trong vòng 49 năm, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 939 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hiến phạm tội rất nghiêm trọng, xâm phạm đến tính đúng đắn trong quản lý đất quốc phòng, ngoài ra còn gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ cấp cao trong Hải quân nên phải xử lý nghiêm.
Quá trình điều tra xác định bị cáo cùng một thời điểm phải thực hiện nhiều chức trách nhiệm vụ của Tư lệnh Quân chủng Hải quân, đúng thời điểm tình hình biển đảo có những diễn biến phức tạp. Bị cáo đã tin tưởng vào bàn bạc của tập thể, tin tưởng vào cấp dưới; các văn bản các bị cáo ký, phê duyệt đều do các cơ quan tham mưu đề xuất.
Lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ khác. Hồ sơ, tài liệu đã đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo.
Bị cáo có chức vụ quyền hạn, thực hiện phạm tội với lỗi vô ý vì quá tự tin; tính chất và hành vi phạm tội là rất nghiêm trọng đã xâm phạm đến nguyên tắc tính đúng đắn trong hoạt động quản lý nhà nước gây ra hậu quả làm thiệt hại cho nhà nước hơn 939 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ, HĐXX nhận định, để thâu tóm khu đất số 7-9, năm 2005 Đinh Ngọc Hệ đã thành lập Công ty Yên Khánh (nhờ người cháu của mình đứng tên là bị cáo Vũ Thị Hoan). Sau đó, ngày 8/3/2006, Hệ chỉ đạo Hoan ký tờ trình số 10 gian dối về năng lực của Công ty Yên Khánh để ký hợp đồng liên doanh với Công ty Hải Thành thuộc Quân chủng Hải quân để làm kinh tế trên khu đất số 7-9.
Khi đạt được thỏa thuận với Công ty Hải Thành, 2 bên đã thành lập Công ty Yên Khánh Hải Thành. Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất số 7-9 sang tên cho Công ty Yên Khánh Hải Thành, Hệ đã chỉ đạo thuộc cấp mang đi thế chấp các ngân hàng để lấy tiền dùng vào việc khác.
HĐXX cho rằng, hành vi cho thuê đất quốc phòng của các bị cáo đã vi phạm quy định pháp luật. Giá trị quyền sử dụng của 3 khu đất là hơn 939 tỷ, trong đó khu đất 7-9 là hơn 525 tỷ đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga, Đoàn Mạnh Thảo, Trần Trọng Tuấn đã phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai.
HĐXX cũng tuyên buộc các công ty được quyền sử dụng đất không có căn cứ pháp luật phải trả lại quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất tại đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM cho Quân chủng Hải quân.
Theo đó, Công ty cổ phần Cảnh Hưng Hải Thành trả lại quyền sử dụng đất khu đất số 1-1A-2 (khu số 2); Công ty TNHH Dịch vụ Mai Thành trả lại quyền sử dụng đất khu đất số 9-1; Công ty Cổ phần Yên Khánh Hải Thành trả lại quyền sử dụng đất khu đất số 7-9.
Quân chủng Hải quân có trách nhiệm phối hợp với UBND TP.HCM thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng cho các tổ chức, cá nhân tại 3 khu đất nêu trên để làm thủ tục cấp lại cho Quân chủng Hải quân.
HĐXX tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền chuyển mục đích sử dụng 3 khu đất là hơn 939 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành có trách nhiệm nộp số tiền này.
Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lời bất chính hơn 59 tỷ đồng. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành có trách nhiệm nộp số tiền này. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền do phạm tội mà có là hơn 15 tỷ đồng.
HĐXX cũng kiến nghị, UBND TP.HCM thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng cho các tổ chức, cá nhân tại 3 khu đất số 2, số 7-9 và số 9-11 để làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cho Quân chủng Hải quân.
Cùng với đó, Quân chủng Hải quân và UBND TP.HCM xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật đối với các công trình xây dựng trên khu đất số 2 và khu đất số 9-11 để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành, Công ty cổ phần Cảnh Hưng Hải Thành; Công ty TNHH Cảnh Hưng; Công ty TNHH Dịch vụ Mai Thành; Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Mai Anh và các đối tác liên quan; tránh tạo phức tạp, ảnh hưởng xấu đến thực thi chính sách pháp luật về đầu tư trên địa bàn.
UBND TP HCM làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với sai phạm của các cá nhân có liên quan đến việc Sở Tài chính TP.HCM xác nhận Công ty Hải Thành hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng các khu đất trong khi Công ty Hải Thành chưa nộp tiền về kho bạc nhà nước theo đúng thủ tục ghi thu, ghi chi. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng để tránh sự việc tương tự xảy ra.
Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Diệt, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh bị tuyên 15 năm tù, phạt tiền 60 triệu đồng; Tuyên 7 năm tù với bị cáo Vũ Thị Hoan, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh, phạt tiền 20 triệu đồng.
Về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai: Bị cáo Bùi Như Thiềm, cấp bậc Đại tá, nguyên Trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân bị tuyên 9 năm tù; Bị cáo Bùi Văn Nga, cấp bậc Đại tá, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành, Quân chủng Hải Quân bị tuyên 8 năm tù; Bị cáo Đoàn Mạnh Thảo, cấp bậc Đại tá, nguyên Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Hải Quân bị tuyên 7 năm tù; bị cáo Trần Trọng Tuấn, cấp bậc Đại tá, nguyên Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành, Quân chủng Hải Quân bị tuyên 4 năm tù.
 >>> Mời độc giả xem video cựu Thứ trưởng Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa:

Nguồn: VTC Now.

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)