Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

Google News

(Kiến Thức) - Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào trưa 4/4.

Ông Đồng Sỹ Nguyên sinh năm 1923, nguyên là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tháng 12/2018, ông được Thủ tướng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết sức chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ trần vào hồi 11 giờ 42 phút trưa nay tại BV Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 96 tuổi.
Trung tuong Dong Sy Nguyen tu tran
 Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ trần ngày 4/4, hưởng thọ 96 tuổi.
Thông tin về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  sẽ được thông báo sau.
Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên trưởng thành trong chiến tranh du kích, từng công tác ở Tổng cục Chính trị, Tổng tham mưu phó Tổng cục Chính trị; Chính ủy Quân khu 4, Tư lệnh kiêm Chính ủy Mặt trận Trung-Hạ Lào; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần tiền phương; Tư lệnh chiến trường Trường Sơn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Xây dựng kinh tế; Bộ trưởng Xây dựng, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng GTVT; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Kim Ngưu

>> xem thêm

Bình luận(0)