Trốn khỏi khu cách ly, thanh niên Đức đi tàu từ Thanh Hóa ra Hà Nội

Google News

Đang cách ly tập trung tại khu cách ly ở TP Thanh Hóa, nam thanh niên 30 tuổi quốc tịch Đức đã trốn khỏi khu cách ly tối ngày 12/4 và sau đó lên tàu di chuyển ra TP Hà Nội vào rạng sáng 13/4.

Chiều tối ngày 13/4, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, cho biết một người nước ngoài (Quốc tịch Đức) đang được cách ly, theo dõi y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tại trung tâm hội nghị Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá) vào đêm 12/4.

Tron khoi khu cach ly, thanh nien Duc di tau tu Thanh Hoa ra Ha Noi

Thanh niên quốc tịch Đức trốn khỏi khu cách ly Hàm Rồng, TP Thanh Hóa tối ngày 12/4

Theo báo cáo, trường hợp trốn cách ly là nam thanh niên quốc tịch Đức có tên là Gecken Stefan (SN 1990; số hộ chiếu: CHFP2K124). Trước khi được cách ly tại Thanh Hoá, từ ngày 8/3 đến 9/3, anh Gecken Stefan di chuyển từ Hà Nội đến Đà Nẵng và ở lại đến ngày 5/4.

Ngày 6/4, trường hợp này tới Thanh Hóa và được đưa tới cách ly tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng. Trong thời gian này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hoá đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (ngày 6/4) và lần 2 (ngày 11/4), đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, tới tối ngày 12/4, người nước ngoài này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người nam thanh niên người Đức đã mua vé tàu qua mạng và lên tàu SE4 tại ga Thanh Hoá vào lúc 2 giờ 41 phút rạng sáng ngày 13/4, chuyến tàu đến ga Hà Nội vào lúc 5 giờ 50 phút cùng ngày.

Ngay sau đó, TP Thanh Hoá có văn bản báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá có thông báo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội để phối hợp tiến hành cách ly nam du khách trên theo quy định.

Liên quan tới sự việc này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Thanh Hoá đã yêu cầu Ban chỉ huy quản lý điều hành khu cách ly kiểm điểm, giải trình và chấn chỉnh công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly.

Theo Tuấn Minh/Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)