Tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”

Google News

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Rà soát, thống nhất Chương trình công tác năm 2023
Tại Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, giải trình, làm rõ thêm về Dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với dự thảo Chương trình công tác. Một số ý kiến cũng băn khoăn về việc các nội dung chưa thực hiện theo Chương trình công tác năm 2022 sẽ dẫn đến áp lực cho năm sau.
Tiep tuc thuc hien chu de “Ky cuong, trach nhiem, hanh dong, sang tao, phat trien”
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn 
Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, về việc này, tại tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy đã đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Văn phòng Thành ủy phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND thành phố rà soát, thống nhất và trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định việc không tiếp tục thực hiện hoặc chuyển tiếp sang Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy đối với từng nội dung cụ thể.
Đối với một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; bổ sung nội dung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đầu tư trên địa bàn thành phố; bổ sung nội dung công tác chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp; bổ sung nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng công tác quy hoạch, quản lý, khai thác Hồ Tây trong tháng 6. Đồng thời, kiến nghị Thành ủy ban hành chỉ thị phát triển giao thông đường sắt đô thị để đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đề ra.
Với những kiến nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy xin được tiếp thu và sẽ chỉ đạo cơ quan tham mưu tổng hợp, đề xuất, đưa vào Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan chủ trì tham mưu, báo cáo.
Với nội dung đánh giá sơ kết việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, đã được tổng hợp trong Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 9. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục đề xuất triển khai mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội (Kết luận số 97-KL/TU ngày 10/11/2022).
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề xuất nội dung “Báo cáo sơ kết việc thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị” vào Chương trình làm việc của Bộ Chính trị năm 2023. Đồng thời tại Kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 ngày 25/7/2022 của Đảng đoàn Quốc hội đã đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện các nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội của Quốc hội trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bảo đảm hoàn thành trong quý IV-2023.
Vì vậy, việc điều chỉnh thời gian báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nội dung trên sang hội nghị Thành ủy lần thứ 13 (tháng 7/2023) để tiếp tục có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ, tài liệu là cần thiết…
Tiep tuc thuc hien chu de “Ky cuong, trach nhiem, hanh dong, sang tao, phat trien”-Hinh-2
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội 
Đề xuất kiểm tra tại 30/30 quận, huyện, thị xã
Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết khi làm rõ những ý kiến đại biểu nêu về Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy cho biết, theo dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy nêu trong năm 2023, Thành ủy dự kiến thực hiện 1 cuộc kiểm tra, nội dung sẽ bám sát việc thực hiện các chủ trương, quy định về công tác cán bộ và 2 cuộc giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện các chương trình, nghị quyết về phát triển văn hóa và việc thực hiện sau kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
Qua 14 ý kiến đóng góp, cơ bản các đại biểu thống nhất cao với dự thảo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng số lượng các tổ chức Đảng được kiểm tra còn ít và đề xuất kiểm tra tại 30/30 quận, huyện, thị xã.
Tuy nhiên, theo dự thảo kế hoạch, đoàn kiểm tra, giám sát của Thành ủy sẽ trực tiếp kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị. Số còn lại sẽ tự thực hiện kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện để tiến hành tổng hợp và đánh giá chung. Việc kiểm tra, giám sát sẽ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị. Thời gian kiểm tra, giám sát sẽ được điều chỉnh phù hợp hơn...
Tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”
Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Tiep tuc thuc hien chu de “Ky cuong, trach nhiem, hanh dong, sang tao, phat trien”-Hinh-3
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng  
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 2 ngày rưỡi làm việc, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.
Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tiếp tục hoàn thiện các văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song với tinh thần quyết liệt, đổi mới, tạo đột phá trên một số lĩnh vực, thành phố dự kiến đạt và vượt tất cả 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá cao, ước đạt 8,8%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng 8%). Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 774,1 nghìn tỷ đồng; GRDP/người đạt 142,3 triệu đồng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025 và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đây còn là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2023 là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa.
Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp. Huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác. Đặc biệt, Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Ban Cán sự đảng UBND thành phố chuẩn bị, Bí thư Thành ủy chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Thành ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Khẳng định Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã thành công tốt đẹp, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn do đó các Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề cho năm 2023.
>>> Mời độc giả xem thêm video NSƯT Hà Văn Trọng trong trích đoạn phim Em bé Hà Nội

Nguồn: VNN

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)