Tăng cường hợp tác hoạt động công đoàn giữa Hà Nội - Viêng Chăn

Google News

“Các hoạt động hợp tác thường niên vun đắp mối quan hệ giữa hai dân tộc, hai đất nước, hai Đảng, giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp công nhân Lào”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu như trên tại buổi tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào), do ông Đao Phet Aroune - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Viêng Chăn dẫn đầu, nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội theo lời mời của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chiều 15/8.
Tang cuong hop tac hoat dong cong doan giua Ha Noi - Vieng Chan
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao thời điểm diễn ra chuyến thăm của Đoàn, đúng vào dịp Việt Nam và Lào kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), đồng thời, ngay sau thành công tốt đẹp chuyến thăm của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalomtới Thủ đô Hà Nội.
Chia sẻ khái quát kết quả chuyến làm việc của Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, đây là hoạt động mở đường để mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô mở rộng toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó, có hợp tác giữa các đoàn thể chính trị-xã hội, mà cụ thể là Công đoàn giữa hai Thủ đô.
Tại buổi tiếp, ông Đao Phet Arounekhẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn lần này là nhằm góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, cũng như hai Thủ đô và hai cơ quan nói riêng.
Báo cáo tình hình công tác của đoàn tới Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, ông Đao Phet Arounecho biết, đoàn đã cùng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiến hành hội đàm; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027; tham dự lễ khai giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luang Prabang.
Ông Đao Phet Aroune nhấn mạnh, những kiến thức thu được từ lớp học này rất có ý nghĩa trong việc giải quyết các khó khăn liên quan tới quản lý lao động mà Thủ đô Viêng Chăn đang gặp phải, trong đó có vấn đề lao động nhập cư.
Tang cuong hop tac hoat dong cong doan giua Ha Noi - Vieng Chan-Hinh-2
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn (Lào) chụp ảnh lưu niệm. 
Cảm ơn chia sẻ của Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Viêng Chăn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ, trong cuộc tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao quá trình lịch sử hợp tác giữa tổ chức công đoàn của hai Thủ đô, giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp công nhân của Lào; đồng thời, đánh giá cách tổ chức lớp học của tổ chức công đoàn hai bên là sâu sắc, toàn diện và mang tính dài hạn, có nội dung thiết thực.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác diễn ra thường niên đã vun đắp mối quan hệ giữa hai dân tộc, hai đất nước, hai Đảng, giữa giai cấp công nhân của Việt Nam với giai cấp công nhân của Lào, cũng như của hai Thủ đô, ngày càng sâu sắc hơn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, nhằm đáp ứng đúng nhu cầu học tập và tìm hiểu của các cán bộ công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, lớp đào tạo tại Hà Nội cần trao đổi kỹ với các học viên về quy trình quản lý lao động nhập cư, lao động tại các doanh nghiệp vốn nước ngoài; kinh nghiệm phối hợp giữa công đoàn với các ngành trong Thành phố…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng, các giảng viên được lựa chọn lần này đều là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm, có bề dày công tác trong lĩnh vực công đoàn, chắc chắn sẽ mang tới kết quả tốt nhất cho lớp học. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết, phục vụ hiệu quả nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ Thủ đô Viêng Chăn.
>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội thu hồi 400 biển quảng cáo ngoài trời để đấu thầu:

Nguồn: VTV24


Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)