Tạm giữ 6 thanh niên chém chết một người ở Sóc Trăng

Google News

(Kiến Thức) - Mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, nhóm của Hoàng có đến 6 người dùng hung khí truy sát anh Đạt khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt khẩn cấp Mã Thành Hoàng (sinh năm 1992), Đinh Nguyễn Tính (1992) và Danh Hoàng Vũ (1994) về hành vi Giết người.
Đồng phạm với 3 thanh niên này đã ra đầu thú vào tối 23/4 là Lý Nhứt Hào (1998), Đào Út Nhi (1988) và Nguyễn Phước Hậu (1996, cùng ngụ tại TP Sóc Trăng.
Tam giu 6 thanh nien chem chet mot nguoi o Soc Trang
 Hàng trên từ trái qua là Hoàng, Nhi, Hậu; dưới là Vũ, Hào, Tính.
Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết 17h ngày 21/4, Trương Minh Đạt (sinh năm 1993, ngụ quốc lộ 1, phường 2, TP Sóc Trăng) được một người chở bằng xe máy trên quốc lộ 1. Khi vừa qua khỏi cầu Kinh Xáng thì bị 6 người đi 3 xe máy chặn đầu, dùng hung khí chém Đạt.
Đạt bỏ chạy vào nhà số 439 trốn nhưng bị nhóm của Hoàng truy đuổi, chém xối xả vào người. Khi các đối tượng bỏ đi, Đạt được mọi người đi cấp cứu nhưng tử vong vào 1h ngày ngày 22/4.
Sai 2 ngày bị cơ quan điều tra truy bắt và vận động đầu thú, biết không thể trốn thoát nên Nhi, Hào, Hậu đến cơ quan điều tra trình diện. Ba người còn lại sau đó bị cảnh sát bắt khẩn cấp.
Hiện vụ 6 thanh niên chém chết một người ở Sóc Trăng đang được điều tra, làm rõ.
Gia Hân

>> xem thêm

Bình luận(0)