Số phận thê thảm hung thủ sát hại cả gia đình ở Đà Lạt

Google News

(Kiến Thức) - Nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn khiến cả gia đình tử vong thương tâm tại TP Đà Lạt đêm 12/3 được cơ quan điều tra xác định là đã chết cháy sau khi châm lửa đốt nhà nạn nhân.

Tối qua (15/3), thông tin tới báo chí, Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ cháy ở Đà Lạt khiến 5 người chết.
Theo đó, qua kết quả giám định ADN, cơ quan điều tra xác định hung thủ gây nên vụ cháy giết chết 4 người gia đình ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi) là Trần Văn Quốc, hàng xóm nhà ông Thăng.
Qua hình ảnh được camera an ninh ghi lại, cơ quan chức năng xác định ông Quốc mang can xăng và bình khò gas từ ngoài ngõ 13 Trần Hưng Đạo vào thẳng nhà ông Thăng, ngay sau đó căn nhà ông Thăng bốc cháy và cháy lan sang 3 nhà bên cạnh.
Cũng theo cơ quan công an, vì nghi can Quốc vì đã chết nên cơ quan điều tra đang xem xét có khởi tố nghi can hay không.
Lực lượng cứu hỏa đưa thi thể nạn nhân tới bệnh viện. Nguồn ảnh: VTC
Trước đó, tối 12/3, người dân trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt hoảng loạn khi phát hiện đám cháy lớn bốc cao từ khu vực nhà anh Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi). Dù lực lượng cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận dập lửa, thế nhưng cả gia đình ông Thăng gồm vợ và hai con đã tử vong. Ngoài ra, còn một thi thể chính là hung thủ Trần Văn Quốc.
Người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, gia đình ông Nguyễn Thông Thăng (SN 1973) ở tại căn nhà số 13 (căn nhà bị hỏa hoạn) được gần 3 năm.
"Trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, gia đình ông Thăng xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát với ông Quốc. Sau đó, ông Thăng được đưa đi bệnh viện điều trị. Ông Thăng vừa ra viện thì xảy ra vụ việc đau lòng", một người dân nói.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)