Ông Tất Thành Cang cùng 19 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa vụ Sadeco

Google News

Mới đây, TAND TPHCM đã nhận lại hồ sơ vụ Tất Thành Cang cùng 19 đồng phạm liên quan sai phạm tại Sadeco, dự kiến sẽ lên lịch xét xử vào tháng 12 tới.

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang và 19 đồng phạm về tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Trong đó, Tề Trí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC, 100% vốn Nhà nước) và 6 bị can bị đề nghị truy tố thêm tội: "Tham ô tài sản".
Ong Tat Thanh Cang cung 19 dong pham chuan bi hau toa vu Sadeco
Ông Tất Thành Cang. 
Sau thời gian điều tra bổ sung theo đề nghị của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, làm rõ lời khai của các bị can và một số tình tiết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng đã truy tố, đảm bảo tài liệu, chứng cứ để đề nghị truy tố 20 bị can nói trên theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, căn cứ nội dung hành vi phạm tội của các bị can và chứng cứ, hồ sơ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện KSND cùng cấp, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 20 bị can về các tội danh đã nêu tại bản kết luận điều tra bổ sung lần 2.
Theo hồ sơ, ông Tất Thành Cang với vai trò là Phó bí thư Thường trực Thành ủy từ ngày 5/2/2016 đến ngày 7/1/2019, có trách nhiệm phụ trách Văn phòng Thành ủy; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ TP.HCM.
Ông Tất Thành Cang khi là Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có bút phê đồng ý để Sadeco (công ty con của Công ty Tân Thuận IPC - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) phát hành 9 triệu cổ phiếu và bán cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) với giá 40.000 đồng/cổ phần mà không qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
Ông Tất Thành Cang biết việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ nhưng ông không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định. Hành vi của Cang đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, được quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra xác định, giá phát hành cổ phần của Sadeco thấp hơn giá trị thực rất nhiều, do Tề Trí Dũng sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC - doanh nghiệp không có chức năng thẩm định, khiến tài sản của Sadeco bị đánh giá thấp gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước 1.103 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát tài sản nhà nước là hơn 669 tỷ đồng, gồm vốn của UBND TP Hồ Chí Minh là hơn 485 tỷ đồng, tương đương 44%; vốn của Thành ủy TP Hồ Chí Minh là hơn 184 tỷ đồng, tương đương 16,7%.
Các bị can Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco, Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng giám đốc Sadeco, Đỗ Công Hiệp, nguyên Kế toán trưởng Sadeco) còn vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong việc chi tiền của Công ty Sadeco cho nhiều cá nhân không thuộc diện đi du lịch nước ngoài, nhưng vẫn đi dưới danh nghĩa “tham quan, khảo sát, học tập” trái quy định, gây thiệt hại cho Công ty Sadeco gần 3,6 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại vốn nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung còn thể hiện bị can Tề Trí Dũng và một số cá nhân có hành vi “Tham ô tài sản” qua việc chi tiền thù lao, quỹ khen thưởng với số tiền chiếm hưởng, tham ô là hơn 4,7 tỷ đồng.
Trước đó, VKSND TP.HCM 2 lần trả hồ sơ vụ án Tất Thành Cang và đồng phạm để làm rõ về thiệt hại trong vụ án Tham ô và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Sadeco.

Cáo trạng Viện Kiểm sát truy tố ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco, bà Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng giám đốc Sadeco, ông Phạm Xuân Trung, nguyên Phó tổng giám đốc IPC, ông Trần Đăng Linh, nguyên Phó tổng giám đốc IPC, thành viên HĐQT Sadeco, ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc IPC, thành viên HĐQT Sadeco, ông Huỳnh Phước Long, nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy, ông Đỗ Công Hiệp, nguyên kế toán trưởng Sadeco) về hai tội tham ô tài sản và tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Nguyễn Văn Minh, nguyên trưởng ban kiểm soát Công ty Sadeco bị truy tố tội tham ô tài sản. Ông Tất Thành Cang và các bị can còn lại bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt giam:

Nguồn: THĐT

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)