Ông chủ đưa hàng chục đàn em dằn mặt Phó GĐ Sở GTVT

Google News

(Kiến Thức) - Bị Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp đã đưa hàng chục đàn em dằn mặt.

Chiều 30/3 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt hàng loạt bị cáo trong vụ ông chủ doanh nghiệp cùng đàn em đến dằn mặt Phó Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa cùng về tội cố ý gây thương tích.
Cụ thể, Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh nhỏ, SN 1974, trú 13C Chí Linh, Nha Trang), Nguyễn Đức Thi (Cu nu, SN 1980, trú tổ 3, Vĩnh Điềm, hiện ở tổ 4, Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang) mỗi bị cáo bị phạt 2 năm 6 tháng tù.
Ong chu dua hang chuc dan em dan mat Pho GD So GTVT
Bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (thứ nhất từ trái qua) và đồng bọn trước vành móng ngựa. 
Nguyễn Đức Nhựt Sơn (SN 1996, trú 5 Chí Linh, Nha Trang), Phan Nhật Dũng (Chó lát, SN 1994, trú tổ 7 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù.
Các bị cáo Lê Quang Sang 2 năm 2 tháng tù, Lê Thanh Nhàn và Trần Thanh Tú, Nguyễn Võ Duy Sanh mỗi bị cáo 2 năm tù. Huỳnh Ngọc Nhân bị tuyên 1 năm 7 tháng 15 ngày tù, Lê Thanh Hải chịu 1 năm 7 tháng tù.
Theo cáo trạng, do bực tức việc ông Nguyễn Văn Dần – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã kiểm tra và yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh Công ty Tân Hoàng Long do vợ chồng Hạnh đầu tư. Khoảng 6h15’ ngày 23/10/2013 tại nhà ông Dần số 258/9 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Hạnh đã dẫn nhóm đàn em gồm các tên Thi, Nhàn, Sang, Dũng, Tú, Nhân, Hải, Sơn, Sanh xông vào nhà tát, đánh ông Dần. Hậu quả làm ông Dần bị sức khỏe giảm do thương tích gây nên là 16%.
Hoàng Văn

>> xem thêm

Bình luận(0)