Nửa đêm đi trên quốc lộ, bị phát hiện tàng trữ ma túy

Google News

Mang 48,175 gam ma túy tổng hợp trong người lúc nửa đêm đứng trên quốc lộ 32, thấy công an, Lê Đình Trung (35 tuổi) vội bỏ chạy. Đối tượng bị tổ cảnh sát cơ động đuổi theo, khống chế, giao cho Công an xã Kim Chung điều tra, làm rõ.

Chiều 9/10, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Trung (SN 1986, ở tổ 39 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nua dem di tren quoc lo, bi phat hien tang tru ma tuy
Đối tượng Lê Đình Trung tại cơ quan công an.
Trước đó, vào khoảng 23h55 ngày 29/9, tổ công tác của Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Kim Chung (huyện Hoài Đức) phát hiện một người đàn ông đang đứng cạnh 1 chiếc xe máy điện có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.
Khi thấy lực lượng công an, người đàn ông liền bỏ chạy. Tổ công tác đã lập tức đuổi theo khống chế đối tượng và thu giữ 1 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ đối tượng tự khai nhận đó là ma tuý tổng hợp mua về để sử dụng.
Danh tính đối tượng được xác định là Lê Đình Trung (SN 1986, ở tổ 39 phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội).
Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về Công an xã Kim Chung để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu được là 48,175 gam MDMA.
Hiện Công an huyện Hoài Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Theo Sông Yên/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)