Nữ “giám đốc” 19 tuổi lừa tiền tỷ để mua sắm ôtô

Google News

Tự xưng giám đốc một công ty, Trang dụ người khác đầu tư vào bất động sản để lừa lấy của nạn nhân gần 2,9 tỷ đồng. Có số tiền trên, cô ta mang đi tiêu xài, mua ôtô.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Phạm Thị Thu Trang (19 tuổi, trú huyện Tiền Hải) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu năm 2019, bà H.T.H. (ở TP Thái Bình) tố Trang dùng thủ đoạn dụ đầu tư bất động sản, lừa chiếm đoạt gần 2,9 tỷ đồng.
Nu “giam doc” 19 tuoi lua tien ty de mua sam oto
 
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trang làm giả tài liệu, con dấu.
Sau đó, cô gái tự xưng Giám đốc Công ty Havbarco, chuyên đầu tư bất động sản. Thực chất đây là doanh nghiệp "ảo".
Lợi dụng quen biết, Trang dụ bà H. đầu tư tiền vào công ty "ma" này với hứa hẹn trả lợi cổ tức bằng ôtô hay tài sản có giá trị khác.
Tin lời nữ "giám đốc" trẻ, tháng 4-7, bà H. đã nhiều lần đưa tổng số tiền gần 2,9 tỷ cho Trang để làm ăn. Sau khi có tiền, Trang mua sắm ôtô Mazda CX5 và trả nợ.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã thu giữ chiếc xe, gần 16 triệu đồng và nhiều tang vật khác.
Theo Hồng Đăng/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)