Nữ công nhân dùng thuyền vượt sông từ Hải Dương sang Quảng Ninh “né” chốt

Google News

Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) vừa xử lý một nữ công nhân thuê thuyền vượt sông từ Hải Dương sang Quảng Ninh để né trạm kiểm soát dịch COVID-19 tối ngày 15/2.

Thông tin vụ việc, vào khoảng 19h30 ngày 15/2, tại địa phận sông giáp ranh giữa phường Hưng Đạo (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) và thị xã Kinh Môn, Hải Dương, lực lượng Công an phường Hưng Đạo cùng với Tổ chốt kiểm soát dịch tại khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo phát hiện 1 trường hợp có hành vi sử dụng phương tiện cá nhân (thuyền) đi từ thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương sang phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều không khai báo phòng dịch.
Qua kiểm tra, xác minh, tiến hành làm việc, trường hợp N.T.H (SN 1989, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).
Nu cong nhan dung thuyen vuot song tu Hai Duong sang Quang Ninh “ne” chot
Nữ công nhân dùng thuyền vượt sông từ Hải Dương sang Quảng Ninh “né” chốt. 
Theo lời khai của người phụ nữ này, vào thời điểm trên, H. từ nhà tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương được chồng là N.D.H sử dụng ô tô cá nhân chở đến địa điểm Bến Triều thuộc thị xã Kinh Môn.
Tại đây, H thuê 1 thanh niên chở bằng thuyền qua sông về hướng phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều với giá là 300.000 đồng. Sau khi đến địa phận Cống Đoàn, khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo bị lực lượng tổ công tác Công an phường Hưng Đạo phát hiện và tiến hành đưa về phường để làm việc.
Xác định hành vi vi phạm của H trong công tác phòng chống dịch, UBND phường Hưng Đạo đề xuất Thường trực UBND thị xã Đông Triều và Phòng Y tế thị xã ra Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (có trả phí) đối với N.T.H. để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.
Trước đó, chiều cùng ngày, tại khu vực ven bờ sông Kinh Thầy, đoạn qua địa phận phường Mạo Khê, lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ven bờ tuyến đường thuỷ nội địa, Công an thị xã Đông Triều đã phát hiện một trường hợp có hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, trú tại thôn Thanh Bình (Khê Hạ), xã Việt Dân, thị xã Đông Triều.
Đối tượng đang làm việc tại Công ty Sumidenso, Khu Công nghiệp Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương. Với hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối tượng đã bị xử phạt 25 triệu đồng và cưỡng chế cách ly tự trả phí.
Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại địa bàn tỉnh Hải Dương, giáp ranh với Quảng Ninh. Hơn lúc nào hết công tác phòng, chống dịch phải được đẩy mạnh, đặc biệt phải duy trì thực hiện tốt phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 của thị xã Đông Triều yêu cầu các chốt kiểm soát phòng, chống dịch phải kích hoạt các biện pháp nghiêm ngặt nhất để kiểm soát rủi ro dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người ra vào thị xã, đặc biệt là những người đến từ, đi qua vùng có dịch; kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang, các tuyến đường từ các địa phương khác vào thị xã.
Các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp xâm nhập từ vùng dịch vào địa bàn, vi phạm công tác phòng chống dịch COVID- 19. Đồng thời Ban chỉ đạo thị xã thống nhất chủ trương: Tất cả những người từ các địa phương có dịch vào thị xã sẽ được bố trí cách ly đủ 14 ngày có trả phí tại các cơ sở cách ly tập trung.
Thị xã Đông Triều tiếp tục phát động phong trào toàn dân phát giác, tố cáo người xâm nhập trái phép vào địa bàn, người trốn cách ly tập trung, người cách ly tại nơi cư trú không đúng quy định, người khai báo y tế không chính xác; vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế điện tử; xử phạt nghiêm minh, công khai các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Phát hiện đối tượng trốn khỏi khu vực phong tỏa cách ly y tế
Vào lúc 20h40 phút, ngày 13/2/2021, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Bình (thuộc km78+600 Quốc Lộ 37, địa phận khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện Phạm Quang Hưng, SN 1973, HKTT tại số 94 Cao Bá Quát, phường Hải Tân, TP Hải Dương) và em trai khi đi xe máy đến chốt kiểm dịch không dừng lại thực hiện yêu cầu kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra khỏi địa bàn thành phố Chí Linh.
Thậm chí, Hưng đã vượt qua chốt nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Hưng đi theo lối đường gom cạnh Quốc lộ 37 được khoảng 100m thì di chuyển sang xe ô tô của bạn đợi sẵn trên đường, đang định về nhà tại thành phố Hải Dương thì bị tổ công tác kiên quyết ngăn chặn, yêu cầu 3 đối tượng (Hưng, em trai Hưng và bạn Hưng trên xe ô tô) quay lại chốt kiểm soát để lập biên bản vụ việc.
Quá trình làm việc với lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát, Hưng nhận mình đã uống rượu trước đó và xin lực lượng chức năng bỏ qua cho mình. Sau khi bị lực lượng chức năng kiến quyết từ chối, Hưng đã có thái độ, lời lẽ chống đối.
Lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ tại chốt đã lập biên bản vụ việc, bàn giao con người, tài liệu cho Công an thành phố Chí Linh. Hiện Công an thành phố Chí Linh đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng trên theo quy định của pháp luật để răn đe các hành vi vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch, là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bình Dương có bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)