Nói xấu lãnh đạo, công an trên facebook bị phạt 30 triệu

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng về hành vi nói xấu lãnh đạo và lực lượng công an trên mạng xã hội facebook.

Sáng nay 19/5, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết đã xử phạt hành chính 4 đối tượng có hành vi nói xấu lãnh đạo, công an trên facebook 30 triệu đồng.
Cụ thể, 4 người bị phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện gồm: Lê Quang Cường (SN 1979,  ở xã Hải Yến), Nguyễn Thị Loan (SN 1991, ở xã Trúc Lâm), Lê Khắc Linh (SN 1982, ở xã Phú Lâm) và Đặng Nguyên Tùng (SN 1994, ở xã Nguyên Bình).
Noi xau lanh dao, cong an tren facebook bi phat 30 trieu dong
 Các đối tượng xuyên tạc thông tin về lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an trên facebook.
Trước đó, những người này đã đăng và chia sẻ trên facebook cá nhân những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia khi tham gia công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng.
Tại cơ quan công an, 4 người đã nhận thức được hành vi sai phạm và hứa sẽ không tái phạm.
"Hiện hồ sơ vụ việc 4 đối tượng nói xấu lãnh đạo, lực lượng công an trên facebook đã được chuyển lên công an tỉnh để làm rõ thêm" - vị lãnh đạo huyện Tĩnh Gia nói thêm. 
Quý An

>> xem thêm

Bình luận(0)