Nổ súng tại quán trà cúc Hải Phòng: Nạn nhân bị thương thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Khi nạn nhân Lợi đang ngồi cùng bà Vân uống nước tại quán trà cúc 17, Phan Bội Châu (TP Hải Phòng) thì nghe tiếng nổ, sau đó ông Lợi bị thương ở vùng mặt.

Liên quan vụ nghi nổ súng tại quán trà cúc số 17 Phan Bội Châu (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) vào sáng 14/6 khiến 1 người bị thương, Công an quận Hồng Bàng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nạn nhân được xác định là ông Tô Thắng Lợi (50 tuổi, trú đường Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng).
Vào hồi 7h54 sáng 14/6, ông Lợi đi cùng với bà Vân (biệt hiệu Vân Vổ) đang ngồi uống nước tại quán trà cúc số 17 Phan Bội Châu thì nghe thấy tiếng nổ (nghi là tiếng súng) làm anh Lợi bị thương ở vùng mặt.
Để tránh thương tích, anh Lợi đã chạy ra ngoài đường, sau đó được đưa đến Bệnh viện 108 (Hà Nội) để chữa trị vết thương.
No sung tai quan tra cuc Hai Phong: Nan nhan bi thuong the nao?
 Quán trà nơi xảy ra vụ việc.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hồng Bàng đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đưa người bị hại đi cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện 108 (Hà Nội) chữa trị. Đồng thời, lấy lời khai nhân chứng tại hiện trường, tiến hành rà soát camera để phát hiện hình ảnh có liên quan, làm các thủ tục ban đầu và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định loại súng mà nghi phạm sử dụng có thể là dạng hoa cải.
Sáng 15/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ông Lợi nhập viện ngày 14/6 trong tình trạng bị vết thương hỏa khí nặng nề.
No sung tai quan tra cuc Hai Phong: Nan nhan bi thuong the nao?-Hinh-2
 Bệnh nhân Lợi đang điều trị tại viện.
Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy tình trạng bệnh nhân ở vùng mang tai bên phải có vết thương đường kính khoảng 0,5cm, bờ mép dập nát, đang chảy máu không đông, há miệng khó khăn, nuốt không đau.
Sau đó, bệnh nhân Lợi được chụp phim cắt lớp vi tính vùng hàm mặt phát hiện vỡ ngành lên xương hàm phải, dị vật kim khí vùng má phải và thành sau họng ngay trước đốt sống cổ.
No sung tai quan tra cuc Hai Phong: Nan nhan bi thuong the nao?-Hinh-3
 Mẩu đạn từ vùng mặt của bệnh nhân Lợi.
Bệnh nhân được các bác sĩ khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình cùng với các bác sĩ khoa Tai, mũi, họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành cấp cứu lấy dị vật kim khí, mảnh xương vỡ và tổ chức phần mềm dập nát.
Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của của viện đạn sâu và hiểm trở, trường mổ hẹp, kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ. Hiện tại, sau phẫu thuật bệnh nhân Lợi trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe hồi phục nhanh, tiến triển tốt.
Vụ nổ súng tại quán trà cúc Hải Phòng đang được điều tra làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh vụ nổ súng tại Hà Đông khiến 1 người bị thương

Nguồn: VTC News

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)