Nhóm học sinh Hòa Bình bị cột bê tông đổ, đè lên người khi chơi ở sân trường

Google News

(Kiến Thức) - Một cột bê tông có chiều dài hơn 3m bất ngờ đổ và rơi từ tầng 2 của trường THCS thị trấn Đà Bắc (Hòa Bình) xuống đè trúng một nhóm học sinh đang chơi đùa ở sân trường khiến các em nhập viện cấp cứu.

Ngày 6/5, trao đổi với PV về sự việc, Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc xác nhận, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Thời gian này, nhóm học sinh của trường THCS thị trấn Đà Bắc thi xong và ra sân trường chơi đã bị một cột bê tông dài hơn 3m từ tầng 2 của trường đổ xuống đè trúng người.
“Vụ việc cột bê tông đổ đè lên nhóm học sinh khiến 2 em lớp 8 gặp nạn, bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong số đó, có một học sinh bị thương rất nặng ở đầu, còn một em bị thương ở chân. Hiện các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang nỗ lực cấp cứu, điều trị”, ông Dũng thông tin.
Nhom hoc sinh Hoa Binh bi cot be tong do, de len nguoi khi choi o san truong
Hiện trường vụ việc. 
Ngoài ra, ông Dũng thông tin thêm, ngôi trường này có 2 tầng, chiếc cột bê tông là cột trang trí ở ngoài hành lang của trường học. Hiện chưa rõ vì sao cột bê tông đổ xuống đè lên nhóm học sinh.
Hiện cơ quan Công an đang làm rõ vụ việc nhóm học sinh bị cột bê tông đổ, đè lên người.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)