Nhóm đối tượng đầu trọc, xăm trổ uy hiếp đòi nợ thuê

Google News

Bị uy hiếp, bà Nhâm buộc phải viết giấy ghi nợ Nga 80 triệu đồng. Nhóm người này còn giữ 1 xe máy, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số giấy tờ tùy thân khác của bà Nhâm.

Chiều 9/5, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Xuân Tình (SN 1978, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc); Chu Trọng Thành (SN 1994,, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc); Nguyễn Văn Thông (SN 1988, ngụ tại phường 2, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Thị Nga (SN 1984, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Nga được Cơ quan CSĐT cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi trú.
Theo điều tra ban đầu, năm 2017, bà Bùi Thị Linh Nhâm (SN 1979, ngụ tại TP Bảo Lộc) mượn của Nguyễn Thị Nga 105 triệu đồng. Năm 2019, bà Nhâm đã trả cho Nga 40 triệu đồng, số tiền còn lại bà Nhâm khất nợ do chưa có khả năng chi trả.
Nhom doi tuong dau troc, xam tro uy hiep doi no thue
Đối tượng Chu Trọng Thành.
Nguyễn Thị Nga đã tìm gặp Chu Trọng Thành nhờ tìm bà Nhâm đòi nợ và thỏa thuận chia tỷ lệ 60/40 (Nga 60% và Thành 40% số tiền đòi được). Ngày 24/4 vừa qua, Chu Trọng Thành phát hiện bà Nhâm trên địa bàn phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc nên đã gọi cho Tình, Nga và Thông đến gặp bà Nhâm. Tại đây, Thành, Nga và Tình đã hành hung bà Nhâm.
Tiếp đó, nhóm này đưa bà Nhâm về phòng trọ của Nga tiếp tục dùng vũ lực ép bà Nhâm viết giấy nợ. Bị uy hiếp, bà Nhâm buộc phải viết giấy ghi nợ Nga 80 triệu đồng. Nhóm người này còn giữ 1 xe máy, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số giấy tờ tùy thân khác của bà Nhâm.
Nhận được trình báo của bà Nhâm, Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập nhóm đối tượng trên lên làm việc. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Vụ án hiện đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Khắc Lịch / Công An Nhân Dân

>> xem thêm

Bình luận(0)