Người đàn ông bị đá tử vong vì ngăn bạn nhậu về ở Sài Gòn

Google News

Thấy Hiếu bỏ về khi đang nhậu nên Thoại Em ngăn cản. Hiếu dùng chân đá vào người khiến Thoại Em ngất xỉu và tử vong sau đó.

Ngày 27/8, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Ngọc Thoại Em (40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú tỉnh Long An).
Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 25/7, Hiếu và Thoại Em đến nhà anh Nguyễn Văn Ngoan (37 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh để ăn nhậu. Quá trình ăn nhậu, Hiếu mệt nên đứng dậy tính ra về.
Nguoi dan ong bi da tu vong vi ngan ban nhau ve o Sai Gon
Ảnh minh hoạ. 
Lúc này, Thoại Em ngăn cản và xảy ra cự cãi với Hiếu. Bất ngờ, nam thanh niên dùng ngón tay móc vào xương quai xanh (xương đòn vai) của Hiếu và nói: "Cỡ mày tao bẻ cổ lúc nào cũng được". Bực tức, Hiếu dùng chân đá trúng vào hàm dưới của Thoại Em khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Người dân đưa Thoại Em đi cấp cứu nhưng Thoại Em đã tử vong do vết thương quá nặng.
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, bắt giữ Hiếu. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận như trên.
Theo Tổ Quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)