Ngày cuối nghỉ lễ: Dân tỉnh ùn ùn kéo về TP HCM

Google News

(Kiến Thức) - Càng về chiều, khi trời dần tắt nắng, những cửa ngõ từ các tỉnh miền Tây, miền Đông; bến phà, nhà ga… vào TP HCM tấp nập người dân đổ về sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Gần 17h chiều nay 1/5, theo ghi nhận của PV Kiến Thức, trên QL1, cửa ngõ phía Tây TP HCM, hàng nghìn xe máy, ôtô, xe tải... nối đuôi nhau đi từ các tỉnh miền Tây về TP HCM. Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Bình Điền (quận Bình Chánh) đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) xe cộ ùn ứ dài hơn 1km.
Ngay cuoi nghi le: Dan tinh un un keo ve TP HCM
 Trên QL1, cửa ngõ phía Tây TP HCM, hàng nghìn xe máy, ôtô, xe tải... nối đuôi nhau đi từ các tỉnh miền Tây về TP HCM 

Ngay cuoi nghi le: Dan tinh un un keo ve TP HCM-Hinh-2
 Càng vê chiều, các cửa ngõ từ các tỉnh trở lại TP HCM càng đông kín người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ.
Nhiều người đi xe máy đã chạy xe lên cả vỉa hè để cố thoát thảm cảnh kẹt xe. Lực lượng CSGT, thanh niên xung phong được tăng cường tối đa chốt chặn tại các giao lộ, những điểm có khả năng xảy ra ùn tắc để điều tiết giao thông.
Ngay cuoi nghi le: Dan tinh un un keo ve TP HCM-Hinh-3
Lực lượng CSGT, thanh niên xung phong được tăng cường tối đa chốt chặn tại các giao lộ, những điểm có khả năng xảy ra ùn tắc để điều tiết giao thông. 

Ngay cuoi nghi le: Dan tinh un un keo ve TP HCM-Hinh-4
Nhiều người đi xe máy đã chạy xe lên cả vỉa hè để cố thoát thảm cảnh kẹt xe.  

Ngay cuoi nghi le: Dan tinh un un keo ve TP HCM-Hinh-5
 Giao thông trên QL1, cửa ngõ phía Tây TP HCM kẹt cứng người xe.

Ngay cuoi nghi le: Dan tinh un un keo ve TP HCM-Hinh-6
Vẻ mệt mỏi trên mặt người dân trong hành trình trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ. 
Trong khi đó, trên XLHN (quận 2, 9, Thủ Đức); đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (cửa ngõ phía Đông TP HCM), càng về cuối ngày, lượng xe cộ từ các tỉnh miền Trung, các điểm du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang… cũng bắt đầu đông lên từng giờ.
Có mặt trực tiếp điều hành phà để đưa đón khách tại phà Cát Lái, ông Nguyễn Thanh Tuấn, phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP HCM cho biết, do kỳ nghỉ lễ kéo dài trong nhiều ngày nên người dân đã trở lại TP sớm hơn.
Ngay cuoi nghi le: Dan tinh un un keo ve TP HCM-Hinh-7
Bến phá Cát Lái (từ Nhơn Trạch, Đồng Nai qua bờ TP HCM) đông nghẹt người.

Ngay cuoi nghi le: Dan tinh un un keo ve TP HCM-Hinh-8
Theo BGĐ phà Cát Lái, dự kiến trong hôm nay 1/5, lượng khách qua phà sẽ tăng lên khoảng 90.000 lượt.
Thống kê số lượng người dân qua phà từ Đồng Nai về TP HCM ngày hôm qua 30/4 đạt mức 86.000 lượt, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong hôm nay 1/5, lượng khách qua phà sẽ tăng lên khoảng 90.000 lượt.
Tại các bến xe miền Đông, miền Tây, từ chiều 1/5, lượng xe đưa khách từ các tỉnh về bến cũng tăng đột biến. Hàng nghìn người với đủ hành lý lỉnh kỉnh nhanh chóng tìm phương tiện trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)