Tài xế Mercedes đâm 2 người phụ nữ đi xe máy tử vong khai gì?

Google News

(Kiến Thức) - Tài xế ô tô Mercedes đâm 2 người phụ nữ đi xe máy tử vong bước đầu đã khai nhận uống bia rượu trước khi xảy ra tai nạn.

Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ô tô Mercedes va chạm với 2 phụ nữ đi xe máy (không biển số) ở hầm Kim Liên khiến cả 2 người này tử vong, cơ quan Công an xác định tài xế ô tô Mercedes mang biển số 30F-154.78 là Lê Trung Hiếu (SN 1980, ở Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).
Lái xe Hiếu đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ khi bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt.
Tai xe Mercedes dam 2 nguoi phu nu di xe may tu vong khai gi?
Chiếc ô tô do Hiếu điều khiển. 
Tại cơ quan Công an, bước đầu Hiếu khai nhận tối 30/4, anh ta đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm (Hà Nội), sau đó đưa một số người bạn về. Thời điểm xảy ra tai nạn, Hiếu ngồi trên xe một mình.
Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành đo nồng độ cồn với Hiếu. Kết quả kiểm tra cho thấy, Hiếu đã sử dụng rượu bia.
Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào 0h10 ngày 1/5, tại hầm Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Lúc này, chiếc xe ô tô Mercedes va chạm với xe máy nói trên.
Tai xe Mercedes dam 2 nguoi phu nu di xe may tu vong khai gi?-Hinh-2
Vụ tai nạn khiến hai người phụ nữ đi xe máy chết thảm. 
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô Mercedes đã bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt. Hai nạn nhân đi xe máy là chị Đ.T.H.Y (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và T.T.Q (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)