Các tỉnh đồng loạt treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Google News

(Kiến Thức) - Các tỉnh thành trên cả nước đã ra công điện, thông báo yêu cầu thực hiện treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh.

Ngày 27/4/2019, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông cáo đặc biệt báo tin nguyên Chủ tịch Nước – Đại tướng Lê Đức Anh từ trần hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22/4/2019 (tức ngày 18/3 năm Kỷ Hợi), tại nhà riêng, số 5A, Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Lê Đức Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang trong hai ngày 3-4/5/2019. Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí.
Cac tinh dong loat treo co ru, ngung cac hoat dong vui choi, giai tri ngay Quoc tang Dai tuong Le Duc Anh
 Nguyên chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh.
Ngày 26/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ Quốc tang. Đồng thời, Bộ VH-TT và DL yêu cầu các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước ngừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác theo Kế hoạch trong 2 ngày này.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 2 ngày quốc tang.
Ngày 29/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND về việc tạm ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày lễ tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Thực hiện Thông báo số 410/TB-BTC, ngày 26/4/2019, của Ban tổ chức lễ tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ rủ trong 2 ngày lễ tang.
Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).
Cac tinh dong loat treo co ru, ngung cac hoat dong vui choi, giai tri ngay Quoc tang Dai tuong Le Duc Anh-Hinh-2
Các tỉnh thành đồng loạt ra công điện chỉ đạo treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL tại Công điện số 1632/CĐ-BVHTTDL về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, UBND thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang.
Theo đó, các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ Quốc tang. Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước; UBND các quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn ngừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác theo kế hoạch trong 2 ngày (ngày 3 và ngày 4/5/2019).
Ngày 30/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa gửi công văn số 1234-CV/TU về việc thực hiện nghi thức Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các ban Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này.
Ngày 28/4, UBND tỉnh Bắc Ninh có công điện 1465/UBND-KGVX về việc thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Đức Anh.
Trong công điện trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh chỉ đạo các cơ quan, công sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh treo cờ rủ trong Lễ Quốc tang 3-4/5. Đồng thời, trong thời gian trên, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước ngừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác theo Kế hoạch.
Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình có thông báo số 584/TB-UBND yêu cầu các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rũ trong 2 ngày Quốc tang, hoãn các hoạt động chào mừng, vui chơi giải trí... khác.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)