Nằm lòng thông tin khi đổi mã vùng điện thoại từ 11/2

Google News

(Kiến Thức) - Để không gián đoạn cuộc gọi khi đổi mã vùng điện thoại cố định từ 11/2 tới đây, người dân cần nắm những thông tin dưới đây.

Bắt đầu từ ngày 11/2 tới đây, giai đoạn 1 của kế hoạch đổi mã vùng điện thoại cố định áp dụng tại 13 tỉnh, thành phố Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong thời gian đổi mã vùng điện thoại cố định mới, người dân cần nắm được những thông tin sau để không bị gián đoạn việc liên lạc, thông tin.
Thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định là 00h00 phút ngày 11/2/2017, và hoàn thành lúc 23h59 ngày 12/3/2017. Sau đó, từ ngày 13/3/2017, mã vùng điện thoại mới sẽ được dùng thay thế hoàn toàn cho mã vùng cũ.
Để nắm rõ các tỉnh thành đang sinh sống sẽ áp dụng mã vùng điện thoại mới như thế nào, người dân có thể tham khảo bảng thông tin dưới đây:
Nam long thong tin khi doi ma vung dien thoai tu 11/2
 Mã vùng điện thoại cố định mới ở 13 tỉnh/thành phố giai đoạn 1.
Trong tháng đầu tiên, người dân vẫn được quay số song song, tức gọi theo mã vùng cũ hay mã vùng mới thì cuộc gọi vẫn thực hiện được.
Nếu người dân chưa nhớ mã vùng mới, vẫn gọi theo mã vùng cũ thì khách hàng sẽ nhận được âm thông báo cho biết mã vùng đã bị thay đổi và đề nghị gọi theo mã vùng mới theo hướng dẫn.
Việc chuyển đổi mã vùng không ảnh hưởng đến số thuê bao điện thoại cố định, số thuê bao vẫn giữ nguyên như cũ. Ví dụ, số cố định tại Hà Nội là 23456789, sau khi chuyển đổi từ mã vùng cũ (4) về mã vùng mới (24) thì số cố định đó vẫn là 23456789.
Các cuộc gọi liên tỉnh, từ di động và từ quốc tế vào số cố định (các cuộc gọi có sử dụng mã vùng) sẽ chỉ thay mã vùng cũ (4) bằng mã vùng mới (24) khi quay số.
Sau giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ tiến hành áp dụng ở 23 tỉnh thành, bắt đầu từ ngày 15/4/2017. Và cuối cùng là giai đoạn 3 sẽ tiến hành áp dụng với 23 tỉnh thành còn lại, bắt đầu từ ngày 17/6/2017.
Riêng mã vùng của 4 tỉnh Vĩnh Phúc (211), Phú Thọ (210), Hòa Bình (218) và Hà Giang (219) vẫn được giữ nguyên. Kế hoạch chuyển đổi mã vùng sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2017.
Ngọc Linh (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)