Miền Bắc rét đậm, thấp nhất 8 độ

Google News

(Kiến Thức) - Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm khí tượng thủy văn TW, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt miền Bắc hạ thấp, Hà Nội mưa rét.

Mưa phổ biến ở các tỉnh miền Bắc, trưa và chiều, khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc có giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, các tỉnh miền núi Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.
   Bản đồ dự báo thời tiết ngày 12/12/2017. Nguồn: nchmf.
Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước.
Phía Tây Bắc Bộ
Thời tiết khu vực này nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi 12-15 độ . Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.
Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Hà Nội
Thời tiết Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.
Tuyết Mai

>> xem thêm

Bình luận(0)