Làm quen bạn gái đáng tuổi cháu, lôi ra chòi hoang hãm hiếp

Google News

Dù bé gái còn nhỏ tuổi nhưng “yêu râu xanh” vẫn cố tình đưa vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo thông tin sự việc, Trần Văn Vũ (SN 1995, trú tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) làm phụ xe cho tuyến xe khách Phan Thiết – Tánh Linh. Trong thời gian làm việc tại đây, Vũ tình cờ quen cháu Nguyễn Thị Mai (SN 2003, huyện Hàm Tân). Chỉ trong thời gian ngắn, Vũ nhanh chóng tiếp cận, chiếm được tình cảm của Mai.
Lam quen ban gai dang tuoi chau, loi ra choi hoang ham hiep
Ảnh minh họa. 
Đến ngày 18/2/2016, Mai đón xe khách từ nhà lên huyện Tánh Linh để gặp Vũ. Khi gặp nhau, Vũ đưa Mai đến một nhà nghỉ ở huyện Tám Linh nhưng chủ nhà nghỉ này từ chối phục vụ vì Mai còn quá nhỏ.
Không thuê được nhà nghỉ, Vũ đưa Mai đến một chòi hoang ở xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh để thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em rồi mới chở bạn gái nhí về nhà.
Khi Mai về nhà thì người thân phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường, gặng hỏi thì bé gái nói bị Vũ hãm hại. Bức xúc tột cùng, gia đình đã khẩn trương đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó, Vũ bị bắt để làm rõ hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất về vụ án hiếp dâm trẻ em đến bạn đọc.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Doanh Nghiệp Việt Nam

Bình luận(0)