Kêu bé gái nằm sàn gạch trốn bạn để hiếp dâm

Google News

Thấy bé gái cùng xóm đi theo mình, đối tượng kêu bé gái nằm xuống sàn gạch để trốn các bạn sau đó hiếp dâm.

Đối tượng hiếp dâm bé gái đó là Lý Nhật Trường (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Nạn nhân là bé Thanh (6 tuổi) ở cùng xóm với bị cáo.
Chiều 20/3, Trường nhậu xong rồi đến nhà người bà con chơi. Tại đây, anh ta thấy bé gái cùng xóm đi theo mình khi Trường vào phòng lấy dụng cụ sạc điện thoại.
Nảy sinh dục vọng, Trường dụ Thanh bằng cách kêu cô bé nằm xuống sàn gạch để "trốn các bạn ngoài sân". Khi nạn nhân làm theo đã bị "yêu râu xanh" giở trò đồi bại.
Vụ việc bại lộ khi mẹ Thanh đưa con đi vệ sinh. Lúc đó, bé gái không tiểu được và kể lại chuyện Trường đã làm với mình nên gia đình nạn nhân báo công an.
Hậu quả cho hành vui mình gây ra, ngày 15/8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Lý Nhật Trường 12 năm tù vì hành vi Hiếp dâm trẻ em.
Keu be gai nam san gach tron ban de hiep dam
Thái Nhật Trường. 
Thời gian qua xảy ra liên tiếp những vụ bé gái bị dâm ô, hiếp dâm. Trước đó tại Hà Giang xảy ra vụ việc thấy bé gái cùng thôn, đuổi theo làm bậy.
Đối tượng đó là Vàng Mí Vềnh (SN 1994, trú tại thôn Lùng Cao, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, Hà Giang).
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ trưa ngày 23/10/2015, trên đường đi sửa máy bơm nước Vềnh nhìn thấy cháu Kiều (SN 2000, trú cùng thôn đang đi một mình. Lúc này, Vềnh nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Kiều nên đuổi theo khống chế, kéo Kiều vào chỗ vắng để thực hiện hành vi đồi bại.
Nạn nhân sau đó đã cùng gia đình trình báo cơ quan Công an và Vềnh bị bắt giữ, điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Hậu quả của hành vi trên, Vềnh bị HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam.
Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Mời quý độc giả xem video Kỳ án hiếp dâm (nguồn Youtube):
Theo Đất Việt

Bình luận(0)