Hai phụ nữ trượt chân chết đuối vì chụp ảnh bên suối

Google News

(Kiến Thức) - Hai phụ nữ trượt chân ngã chết đuối vốn là bạn học đang cùng một số người đi dã ngoại, chụp ảnh ở khu vực suối Nước Vàng (xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Sáng ngày 4/8, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Giáp - Trưởng Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận và cho biết trên địa bàn xã Yên Mỹ vừa xảy ra vụ hai phụ nữ trượt chân ngã chết đuối trong khi đang đi dã ngoại bên bờ suối.
Hai phu nu truot chan chet duoi vi chup anh ben suoi
 Hiện trường vụ việc. Ảnh T/H.
Hai nạn nhân chết đuối được xác định là bà bà Dương Thị C. (SN 1970, trú xóm 5, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và bà Phạm Thị H. (SN 1970, trú xóm 10, xã Phù Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).
Theo thông tin ban đầu thì vào ngày 3/8, bà C. và bà H. cùng một số bạn bè đến khu vực suối Nước Vàng ở xóm La Tre, xã Mỹ Yên để dã ngoại, chụp ảnh. Tuy nhiên trong khi đi dọc suối để nước đã không may bị trượt chân ngã xuống suối, tử vong.
Ngay khi tiếp nhận tin báo cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể hai nạn nhân.
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)