Hải Dương: Đào ao phát hiện quả bom dài 1,5m, nặng 260kg

Google News

(Kiến Thức) - Quá trình đào ao, người dân ở Hải Dương tá hỏa phát hiện một quả bom tồn sót sau chiến tranh có chiểu dài 1,5m, nặng khoảng 260kg.

Quả bom được người dân phát hiện tại khu vực đầm sen thuộc thôn Phụ Dực (xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) vào ngày 30/11.
Khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang phối hợp với lực lượng công an huyện Ninh Giang phong tỏa hiện trường, cắm biển cấm, biển báo khu vực nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24 giờ.
Hai Duong: Dao ao phat hien qua bom dai 1,5m, nang 260kg
Hiện trường nơi phát hiện quả bom. 
Đồng thời chỉ đạo lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương xuống kiểm tra, khảo sát, xác minh nguồn gốc, xác định chủng loại quả bom.
Qua kiểm tra cơ quan chuyên môn xác định, đây là quả bom phá tồn sót trong chiến tranh, hình dáng còn nguyên không bị móp méo, màu sơn, mã ký hiệu còn rõ (ký hiệu MK82 do Mỹ sản xuất năm 1972); có trọng lượng khoảng 260kg, đường kính thân 35cm, ngòi nổ bị han rỉ.
Hiện cơ quan chức năng đang xây dựng kế hoạch báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt để xử lý theo quy định.
>>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện quả Bom chưa nổ tại phố Cửa Bắc, Hà Nội

Nguồn: VTV TSTC

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)