Hải Dương: Án mạng khiến hai thanh niên tử vong

Google News

(Kiến Thức) -Trong ngày 20/10, tại tỉnh Hải Dương đã xảy ra 2 vụ án mạng tại huyện Tứ Kỳ và Thị xã Chí Linh khiến 2 người tử vong.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) – Công an tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ 2 vụ án mạng khiến 2 thanh niên tử vong tại huyện Tứ Kỳ và Thị xã Chí Linh xảy ra trong ngày 20/10.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 20/10, tại quán karaoke Star (có địa chỉ tại thị tứ Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ) xảy ra vụ án mạng làm 1 người chết.
Một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, do mâu thuẫn trong khi hát, anh Nguyễn Bá Khơ (SN 1985, trú tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bị một đối tượng (chưa xác định rõ danh tính) đâm hai nhát vào lưng và gáy dẫn đến tử vong tại chỗ.
Hai Duong: An mang khien hai thanh nien tu vong
 Quán karaoke Star.
Vào khoảng 23h tối 20/10, tại một quán nước cạnh hồ Mật Sơn, phường Sao Đỏ (Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên làm 1 thanh niên tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Vấn (SN 1991, trú tại phường Văn An, Thị xã Chí Linh). Anh Vấn bị đâm vào động mạch chủ ở đùi, mất máu cấp, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, các đơn vị nghiệp vụ phòng PC45 đang tiến hành điều tra, làm rõ 2 vụ trọng án khiến 2 thanh niên tử vong trên địa bàn huyện Tứ Kỳ và thị xã Chí Linh. Hiện lực lượng công an đang ráo riết truy lùng các nghi phạm liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Kiến Thức cũng đã đưa tin về một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Giàng vào tối ngày 19/10 khiến một thanh niên tử vong. Theo đó, vào khoảng 23h45 ngày 19/10, tại khu vực cửa quán karaoke Victory (địa phận thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), anh Đặng Đình Tiệp (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) bị một số đối tượng đấm đá và dùng dao đâm phải mạn sườn bên phải. Do bị thương nặng, anh Tiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và tử vong vào hồi 0h30 ngày 20/10 tại bệnh viện.
Quá trình điều tra bước đầu xác định đối tượng Phạm Đình Cường (SN 1993, trú tại thôn Bối Tượng, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) là người dùng dao đâm anh Đặng Đình Tiệp. Công an huyện Cẩm Giàng đã triệu tập, làm việc và quản lý đối tượng Phạm Đình Cường. Đồng thời, thu giữ, quản lý con dao bấm là công cụ gây án.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)