Quảng Ninh: Học viên cai nghiện giết bạn vì mâu thuẫn cá nhân

Google News

(Kiến Thức) - Vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn bột phát, học viên Ninh đã lấy bóng đèn compact 15W bất ngờ đâm vào cổ học viên Đông khiến người này tử vong sau đó.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin ban đầu về vụ xô xát dẫn đến tử vong tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, nạn nhân vụ án mạng được xác định là Nguyễn Trung Đông (SN 1981, ĐKHKTT: Tổ 8, khu 3, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, học viên của Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh từ 9/9/2016 theo dạng cai nghiện tự nguyện). Đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng trên là Lê Hồng Ninh (SN 1980, ĐKHKTT: Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, là học viên của Trung tâm từ 16/01/2017).
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 10h10 ngày 6/6/2017, khi đang xếp hàng vào nhà ăn cơm trưa tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn bột phát, học viên Lê Hồng Ninh đã lấy bóng đèn compact 15W bất ngờ đâm vào cổ học viên Nguyễn Trung Đông.
Quang Ninh: Hoc vien cai nghien giet ban vi mau thuan ca nhan
 Do mâu thuẫn bột phát, học viên Ninh đã lấy bóng đèn compact 15W bất ngờ đâm vào cổ học viên Đông khiến người này tử vong sau đó. Ảnh minh họa.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ quản lý Trung tâm đã kịp thời đưa học viên Nguyễn Trung Đông lên khu Y tế để cấp cứu, nhưng do vết thương vào vị trí hiểm nên Nguyễn Trung Đông đã tử vong.
Trước đó, hai học viên đã có mâu thuẫn trong ca lao động buổi sáng, do học viên Ninh chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ca lao động, được các học viên khác (trong đó có học viên Đông) nhắc nhở.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Thái Hồng Công đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an huyện Hoành Bồ phối hợp Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, ổn định tình hình và phòng ngừa các vấn đề phức tạp có thể nảy sinh.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã phân công ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc, ổn định an ninh trật tự; các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ…
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)