Hà Nội: Ghi nhận thêm 46 ca COVID-19, 6 ca tại quận Hoàng Mai

Google News

Sở Y Tế Hà Nội cho biết, tính từ sáng ngày 21/7 tới 18 giờ cùng ngày, Hà Nội ghi nhận thêm 46 ca dương tính COVID-19, riêng quận Hoàng Mai có 6 ca.

Hà Nội ghi nhận thêm 46 ca dương tính với COVID-19
Chiều ngày 21/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 46 ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố. Các ca bệnh này được ghi nhận trong thời gian từ sáng ngày 21/7 tới 18 giờ cùng ngày.
Trong số các ca bệnh, có bao gồm: Bệnh nhân DQHN, sinh năm 1977; Bệnh nhân DMA, nam sinh năm 2015; Bệnh nhân DKL, nữ, sinh năm 20011. Cả 3 bệnh nhân là người cùng một gia đình tại ngõ 9 Tương Mai Quận Hoàng Mai. 3 bệnh nhân này là F1 (chồng, con) của bệnh nhân NTN. Ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.
Ha Noi: Ghi nhan them 46 ca COVID-19, 6 ca tai quan Hoang Mai
 Hình minh họa. Nguồn: Bộ Y tế.
Bệnh nhân NVT, nam sinh năm 1981, địa chỉ tại ngõ 9 Tương Mai Quận Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc tịa phân xưởng của nhà bệnh nhân NTTH đã được công bố trước đó và có tiếp xúc hằng ngày. Ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.
Bệnh nhân TLD, nữ, sinh năm 2008; Bệnh nhân VPL, nữ sinh năm 2003. Cả 2 bệnh nhân là hai chị em trong cùng gia đình tại ngõ 9 Tương Mai Quận Hoàng Mai. Ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.
Thêm 36 ca tử vong trong nước được ghi nhận từ ngày 17 tới 20/7
Cũng trong chiều cùng ngày, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong thời gian tử ngày 17 tới ngày 20/7/2021, đã ghi nhận 36 ca tử vong trong nước. Cụ thể, ba tỉnh thành có ghi nhận các trường hợp tử vong bao gồm TP HCM, Đồng Tháp và Long An.
 Hình minh họa. Nguồn: Bộ Y tế.
Trong đó, TP.HCM có số lượng ca tử vong được ghi nhận cao nhất với tổng cộng 32 ca, Long An và Đồng Tháp, mỗi tỉnh ghi nhận hai trường hợp tử vong. Thông tin của Tiểu ban Điều trị cho biết, hầu hết các trường hợp tử vong đều có bệnh lý nền nặng.
Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 370 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong đó riêng đợt dịch thứ tư, đã ghi nhận 335 trường hợp tử vong.
Các bệnh nhân tử vong đa phần đều là các ca bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan, các bệnh lý về máu, tăng huyết áp, đái tháo đường,...

Xếp hàng xét nghiệm COVID-19.


Trần Trân

>> xem thêm

Bình luận(0)