Đứt dây diện làm 6 học sinh thương vong: Nguyên nhân do… “ông trời”

Google News

(Kiến Thức) - Sau hơn 1 tháng điều tra, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định về nguyên nhân vụ đứt đây điện rớt xuống đường khiến 2 học sinh tử vong, 4 học sinh khác bị thương nặng.

Sáng nay 17/11, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định về vụ đứt đây điện rớt xuống đường khiến 2 học sinh của trường THCS An Lục Long tử vong, 4 học sinh khác bị thương nặng vào chiều ngày 13/10.
Dut day dien lam 6 hoc sinh thuong vong: Nguyen nhan do… “ong troi”
Viện Khoa học hình sự kết luận giám định nguyên nhân đứt đây điện rớt xuống đường khiến 2 học sinh của trường THCS An Lục Long tử vong, 4 học sinh khác bị thương nặng vào chiều ngày 13/10 là do sét đánh.
Theo đó, nguyên nhân sự cố trên do sét đánh làm đứt đường dây điện trung thế, hư hỏng trụ điện số 178 trước cổng ngôi trường trên. Khi dây điện rớt xuống đường, làm 2 em Đinh Tiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L., cùng ngụ xã An Lục Long và học chung lớp 6 trường học nói trên tử vong. Ngoài ra, còn có 4 em học sinh khác của trường này bị thương nặng.
Sau khi sự việc xảy ra, ngành điện lực đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Cụ thể, hỗ trợ gia đình 2 học sinh tử vong, mỗi gia đình 100 triệu đồng. Các học sinh bị thương được hỗ trợ từ 27 đến 34 triệu đồng/trường hợp.
Dut day dien lam 6 hoc sinh thuong vong: Nguyen nhan do… “ong troi”-Hinh-2
 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm sét đánh trúng đường dây điện trung thế 110K khiến 2 học sinh tử vong, 4 học sinh khác bị thương. 
Trước đó, khoảng 15h45 chiều 13/10, nhóm học sinh lớp 6 nói trên của trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành) tan trường sau khi hết tiết học. Khi nhóm học sinh vừa ra khỏi cổng trường đúng thời điểm khu vực có giông mưa và sấm sét làm đứt đường dây điện trung thế 110Kv chạy ngang trước cổng trường.
Vụ việc khiến 2 em B. và L. tử vong tại chỗ, 4 em học sinh khác thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Long Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)